Có đoàn viên DN CAND đạt mức thu nhập gần 20 triệu đồng/tháng

Thứ Hai, 29/01/2018, 20:18
Đây là số liệu vừa được công bố tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn, phong trào lao động năm 2018 do Công đoàn Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật CAND tổ chức vào ngày 29-1, tại Hà Nội.

Theo đó, năm 2017, các hoạt động của Công đoàn Tổng cục HC-KT đã bám sát vào việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng uỷ Tổng cục, chương trình công tác của Công đoàn CAND - Công đoàn Tổng cục HC-KT, đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và thành tích chung của toàn Tổng cục HC-KT. 

Trung tướng Nguyễn Văn Chuyên trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Các công đoàn cơ sở trong Tổng cục cũng đã tổ chức triển khai toàn diện các mặt công tác theo chương trình, kế hoạch đề ra, trọng tâm là tổ chức các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn như: Chào mừng 70 năm Ngày truyền thống lực lượng HC-KT CAND, 20 năm thành lập Công đoàn Tổng cục, Tháng Công nhân 2017... 

Bên cạnh đó, Công đoàn Tổng cục HC-KT cũng đã tổ chức hiệu quả, thiết thực công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên và công nhân lao động, chú trọng công tác đảm bảo chế độ chính sách, chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động; công tác xã hội từ thiện được triển khai rộng khắp, liên tục trong cả năm... 

Trung tướng Nguyễn Văn Chuyên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Công đoàn Tổng cục đã tặng hàng nghìn xuất quà cho các đoàn viên Công đoàn, với tổng giá trị trên 2,1 tỷ đồng. Song song với đó là việc Công đoàn Tổng cục HC-KT đã thiết thực đổi mới các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. 

Qua đó đã thúc đẩy sự cố gắng, năng động, sáng tạo của mỗi đoàn viên công đoàn trong từng lĩnh vực, từ đó tăng năng suất lao động trên nhiều lĩnh vực, góp phần đẩy thu nhập bình quân năm 2017 của mỗi đoàn viên công đoàn khối doanh nghiệp trong Tổng cục nâng lên trong khoảng từ 6,2 triệu đồng đến 16,6 triệu đồng. Có nhiều đoàn viên đạt gần 20 triệu đồng/tháng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HC-KT biểu dương những nỗ lực và thành tích đã đạt được của Công đoàn Tổng cục trong năm 2017. 

Đồng thời nhấn mạnh một số mặt công tác trọng tâm góp phần để Công đoàn Tổng cục tiếp tục đạt được những thành tích cao hơn trong năm 2018. 

Toàn cảnh Hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Văn Chuyên nêu rõ, các Công đoàn cơ sở trong Tổng cục cần quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng; không ngừng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho công nhân viên lao động; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng các thành tựu khoa học mới để nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, từ đó nâng cao đời sống người lao động. 

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả; quan tâm hơn nữa đến đời sống người lao động và các hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách để hỗ trợ, động viên kịp thời... 

Trước mắt, các Công đoàn cơ sở có kế hoạch tặng quà, hỗ trợ xe đưa đón công nhân viên về quê ăn tết chu đáo, làm động lực để Công đoàn Tổng cục tiếp tục phát huy cao hơn những thành tích đã đạt trong năm tiếp theo...

Trần Xuân
.
.