Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an Tổng kết phong trào thi đua Vì ANTQ

Thứ Sáu, 09/11/2018, 15:14

Ngày 9-11, tại TP Cần Thơ, Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an, gồm Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2018.


Dự Hội nghị, có Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị - Bộ Công an; ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; lãnh đạo Công an 5 thành phố thuộc Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Với chủ đề ký kết thi đua “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả - Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Công an 5 thành phố lớn thuộc Cụm thi đua số 1 chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, tập trung lực lượng ra quân thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá nhiều vụ án lớn được khen thưởng các cấp. 
Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị.

Chủ động trong công tác nắm tình hình đề ra các phương án kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm không để xảy ra bị động, bất ngờ, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội.

Triệt phá, phát hiện nhiều vụ án lớn, đặc biệt không để xảy ra đua xe trái phép, ùn tắc giao thông và kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông nhằm giải quyết tình trạng ách tắc và tai nạn giao thông. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên địa bàn 5 thành phố…

Đại tá Bùi Trọng Thế, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Công an 5 đơn vị đã điều tra, khám phá 7.461/9.429 vụ phạm pháp hình sự, bắt 10.285 đối tượng (ĐT), tỷ lệ đạt trên 79%. Trong đó, Công an TP Cần Thơ có tỷ lệ phá án chung cao nhất, đạt trên 96%, trọng án đạt tỷ lệ 100%. 

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ, tội phạm sử dụng công nghệ cao đạt nhiều kết quả tích cực với 4.434 vụ được triệt phá, tịch thu tang vật hơn 147 tỷ đồng, trong đó xử lý 10 vụ với 13 đối tượng phạm tội về tham nhũng. 

Phát hiện hơn 8.200 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, thu nộp ngân sách nhà nước khoảng 95 tỷ đồng. Đối với công tác phòng chống tội phạm ma túy, Công an 5 thành phố đã điều tra, khám phá 1.930 vụ (trong đó có 78 chuyên án), bắt 4.037 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép ma túy; thu giữ 23 khẩu súng các loại, 125 viên đạn…

Công an TP Cần Thơ trao Cờ đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2019 cho Công an TP Đà Nẵng.

Công tác xây dựng và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được đổi mới với rất nhiều mô hình giữ gìn ANTT thiết thực được người dân đồng tình, ủng hộ. 

Nổi bật là mô hình Cổng rào ANTT (Công an TP Cần Thơ), Vùng giáo 3 không (Công an TP Đà Nẵng)… Chủ động phối hợp với các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. 

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục công tác Đảng và Công tác chính trị - Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố. Công tác tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến được duy trì thường xuyên, những gương điển hình được tuyên truyền trong nội bộ và trên các phương tiện thông tin đại chúng… qua đó đã cổ vũ, khích lệ tinh thần CBCS tích cực thi đua, hăng hái lập thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, các đại biểu tiến hành bình bầu thi đua. Kết quả Công an TP Hà Nội và Cần Thơ được bình bầu đề nghị nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ về Phong trào Vì ANTQ năm 2018. Dịp này, đại diện Công an TP Cần Thơ cũng đã trao Cờ đơn vị Cụm trưởng cụm thi đua năm 2019 cho Công an TP Đà Nẵng.

Trần Lĩnh
.
.