Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp đón nhận HCBV Tổ quốc hạng Nhất

Thứ Sáu, 23/10/2015, 11:41
Sáng 23/10, tại Hà Nội, Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp (PC&CCHCTP), Bộ Công an long trọng tổ chức “Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống lực lượng Pháp chế CAND (27/10/1975- 27/10/2015) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Đồng chí Lê Thị Thu Ba, UVTW Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã tới dự. Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành của Trung ương; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.    

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi lễ.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục PC&CCHCTP điểm lại chặng đường 40 năm hình thành và phát triển.

Ngày 27/10/1975, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ban hành Quyết định số 2493/BNV thành lập tổ chức Pháp chế đầu tiên trực thuộc Bộ trưởng, là bộ phận cấu thành trong hệ thống tổ chức bộ máy của lực lượng CAND, đánh dấu sự ra đời của lực lượng Pháp chế CAND.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam gắn Huân chương lên cờ truyền thống của Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp.

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, lực lượng Pháp chế CAND đã ngày càng đổi mới, lớn mạnh về tổ chức bộ máy. Công tác pháp chế ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm qua mỗi thời kỳ.

Lực lượng Pháp chế CAND đã tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Công an các cấp nhiều vấn đề về xây dựng và thi hành pháp luật về an ninh, trật tự; chủ trì và tham gia xây dựng hàng nghìn văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý Nhà nước về an ninh, trật trự, đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao tặng Huân chương cho lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp.
Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về xây dựng pháp luật và cải cách hành chính, tư pháp, từ năm 1986 đến nay, lực lượng Pháp chế CAND đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền đàm phán, ký kết, gia nhập và triển khai thực hiện có hiệu quả gần 300 điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự, phê chuẩn hơn 10 điêu ước quốc tế đa phương, hoàn thành đàm phán, ký kết 37 Hiệp định liên quan đến tương trợ tư pháp hình sự, trong đó có nhiều điều ước quốc tế được dư luận quốc tế và trong nước đánh giá cao…
Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Bằng khen của Bộ Công an tặng tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện công tác pháp chế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã biểu dương những thành tích mà lực lượng Pháp chế CAND làm được trong suốt chặng đường 40 năm qua. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới, lực lượng Pháp chế CAND cần phải tập trung sức lực, trí tuệ sâu sắc, hiệu quả trong công tác xây dựng pháp luật, đồng thời cố gắng, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Nhân dịp này, Bộ Công an và Bộ Tư pháp đã tặng tưởng Bằng khen và Kỷ niệm chương cho nhiều tập thể và cá nhân của lực lượng CAND có nhiều thành tích trong việc thực hiện công tác pháp chế. 

40 năm qua, lực lượng Pháp chế CAND được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (năm 2015), Huân chương Chiến công hạng Nhì (1985), Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 2000), Huân chương Quân công hạng Ba (năm 2005, 2010); nhiều lần được Chính phủ và Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Nguyễn Hưng
.
.