Công an An Giang đón Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Thứ Tư, 11/01/2012, 17:52
Công an An Giang được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba do những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh Tổ quốc trong giai đoạn 2006-2011. Bên cạnh đó, tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2011, có 5 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an.

Công an An Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai công tác năm 2012. Ông Vương Bình Thạnh - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2011, lực lượng Công an đã đấu tranh làm rõ 85/88 vụ trọng án; 246/346 các vụ thường án. Đồng thời, đã triệt phá 428 tụ điểm mại dâm; phát hiện bắt giữ 82 vụ phạm tội về ma túy…

Qua tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm, quần chúng đã cung cấp 4.737 tin có giá trị giúp lực lượng Công an khám phá nhiều vụ án, bắt xử lý hàng ngàn đối tượng.

Dịp này, Công an An Giang được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh Tổ quốc trong giai đoạn 2006-2011. Bên cạnh đó, tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2011, có 5 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an

V.Đức
.
.