Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn dự triển khai công tác năm 2019 của Cục CSGT

Thứ Sáu, 11/01/2019, 13:41
Sáng 11-1, tại tỉnh Thừa Thiên- Huế, Cục CSGT đã tổ chức hội nghị CSGT toàn quốc năm 2019 để tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác CSGT năm 2018, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019. 

Tham dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng cục CSGT và đại diện Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Năm 2018 là năm đầu tiên Bộ Công an triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an. 

Trong bối cảnh có nhiều thay đổi lớn về mô hình tổ chức, lực lượng CSGT với khẩu hiệu hành động “Chủ động, hội nhập, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả” đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự xã hội (TTXH); CBCS toàn lực lượng có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, vất vả, không giao động về tư tưởng để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng cục CSGT phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả 3 đợt cao điểm bảo đảm TTATGT-TTXH trong các dịp lễ, tết; chủ động xây dựng phương án, sẵn sàng đối phó khi xảy ra biểu tình, gây rối ANTT; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật cho người tham gia giao thông. 

Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Cục trưởng cục CSGT báo cáo kết quả công tác năm 2018 và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019.

Công tác đấu tranh, PCTP đạt kết quả cao, góp phần xứng đáng vào công cuộc giữ gìn an ninh quốc gia, TTATXH, phục vụ phát triển đất nước. Năm 2018, toàn lực lượng đã có 3 tập thể, 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương các loại; 2 tập thể, 4 cá nhân được Chính phủ tặng Bằng khen; 5 tập thể, 1 cá nhân được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an, Chính phủ; 70 tập thể, 146 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Công an; 182 tập thể đơn vị đạt danh hiệu quyết thắng, 1.466 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua và được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen các loại.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị CSGT toàn quốc năm 2019.

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Cục trưởng cục CSGT cho biết, trong năm 2019, lực lượng đơn vị sẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp công tác nhằm đảm bảo TTATGT-TTXH trên các lĩnh vực giao thông, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, các hành vi chống người thi hành công vụ và vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông; hoàn thiện tổ chức, xây dựng lực lượng CSGT trong sạch, vững mạnh, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu về đảm bảo trật tự ATGT do Đảng ủy Công an Trung ương giao trong Nghị quyết số 11-NQ/ĐUCA ngày 29-12-2018. 

Đặc biệt, lực lượng sẽ chú trọng thực hiện các mặt công tác chuyên môn; chọn công tác TTKS, xử lý vi phạm gắn với công tác điều tra, giải quyết TNGT theo thẩm quyền là khâu đột phá trong năm 2019, phấn đấu giảm 5% số người chết do TNGT, đến năm 2020 giảm được 10% số người chết do TNGT…

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương thành tích Cục CSGT đạt được trong năm 2018. Đặc biệt, Thứ trưởng đánh giá cao nỗ lực của lực lượng CSGT trong công tác đấu tranh PCTP và công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy, bố trí cán bộ công tác.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu trong năm 2019, lực lượng CSGT cần chú trọng nêu gương, gương mẫu trong công tác, chấp hành nghiêm các quy định để xây dựng hình ảnh đẹp lực lượng CSGT. Bên cạnh đó, CSGT toàn quốc phải tiên phong và thực hiện rõ nét, có chuyển biến thực sự về xây dựng phong cách “CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; cần nỗ lực thực hiện tốt công tác cán bộ, xây dựng lực lượng, chấn chỉnh tiêu cực và khách quan trong công tác xử lý để nâng cao hiệu quả công tác.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự hội nghị CSGT toàn quốc năm 2019.

“Đề nghị Thường vụ Đảng ủy Cục CSGT rà soát các văn bản, quy định pháp luật để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn. Cần phân công, phân cấp công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến giao thông tại các địa phương hợp lý, công tác tuyên truyền cần đổi mới và thực hiện sâu rộng. Đặc biệt, yêu cầu lực lượng CSGT thực hiện tốt công tác đảm bảo ATGT, ANTT trước và sau Tết nguyên đán. Và trong năm 2019, lực lượng CSGT phải có những chuyển biến rõ nét trên mọi lĩnh vực, đạt được nhiều kết quả tốt”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.


Anh Khoa
.
.