Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an triển khai công tác năm 2019

Thứ Tư, 09/01/2019, 19:58
Chiều 9-1, tại Hà Nội, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018; triển khai công tác năm 2019. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Lê Chi, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã thông tin nhanh kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74; nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; kết luận của Bộ trưởng Bộ Công an, phương châm hành động mới của toàn lực lượng… vừa diễn ra tại Thủ đô Hà Nội trong những ngày đầu năm 2019.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu dự Hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác năm 2018 của Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an cho thấy, năm qua, Cục đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác đề ra; đã tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ trương, chính sách, kế hoạch, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, trên các lĩnh vực công tác chiến lược, khoa học, lý luận, bách khoa thư, tạp chí, lịch sử, thông tin khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trực tiếp, phục vụ có hiệu quả công tác, chiến đấu của toàn lực lượng. 

Toàn cảnh Hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.

Nổi bật, đã triển khai thực hiện các mặt công tác: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác xây dựng lực lượng; kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các đề án, dự án, công tác lớn theo Chương trình công tác của Đảng ủy Công an Trung ương…Tiếp tục triển khai “năm tổ chức cán bộ”, Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã thực hiện đúng nguyên tắc, sắp xếp, phân công, bố trí cán bộ khoa học, toàn diện, tinh gọn về bộ máy, toàn thể cán bộ, chiến sỹ ổn định tư tưởng, đoàn kết và hòa nhịp với môi trường mới,  cùng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…Với những kết quả nổi bật trên, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng Phòng Tổng hợp, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã đạt được trong thời gian qua và bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với chương trình công tác năm 2019 của đơn vị.

Sau khi dự báo tình hình trong nước, quốc tế thời gian tới, tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tác động Việt Nam nói chung, đến công tác đảm bảo an ninh trật tự nói riêng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an cần chủ động nắm tình hình, thực hiện tốt công tác dự báo, nghiên cứu, xây dựng chiến lược dài hơi, gắn với các kế hoạch trước mắt, có chính sách chiến lược bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm để đáp ứng công tác xây dựng lực lượng, phục vụ công tác chiến đấu của toàn lực lượng CAND trong tình hình mới…

Thiếu tướng Đỗ Lê Chi và các đồng chí lãnh đạo Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng nhấn mạnh, cần nhanh chóng hoàn thiện Đề án quy hoạch định hướng hoạt động các tạp chí trong CAND, tập trung tổ chức tốt các chuyên mục nghiên cứu có tính dự báo về an ninh, trật tự, phản bác các luận điểm sai trái, thù địch, phát triển lý luận CAND, có tính kết nối quốc tế. Tiếp tục xây dựng lực lượng, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học, chiến lược nói chung, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an nói riêng thực sự trong sạch, vững mạnh…

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý thêm, đơn vị phải có những phương pháp nghiên cứu khoa học mới phù hợp với tình hình hiện nay; tiếp tục tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương để  chỉ đạo, thống nhất quản lý khoa học theo hướng tư duy hệ thống trong toàn lực lượng. Tiếp tục phối hợp có hiệu quả với ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan và các nhà khoa học để thực hiện tốt công tác khoa học, chiến lược, lịch sử trong tình hình mới. 

Đồng chí Thứ trưởng cũng đã nêu ra vấn đề mới hiện nay như: An ninh phi truyền thống, văn hóa dân tộc, vấn đề Liên hợp quốc, tài nguyên, môi trường, thách thức về an ninh trong thời đại Công nghệ số 4.0... phân tích những  thách thức và cơ hội, trên cơ sở đó, Cục cần có những đề xuất mang tính chiến lược, dài hạn, phục vụ xây dựng lực lượng, chiến đấu của lực lượng CAND, có những sản phẩm quan trọng góp phần vào sự bền vững của quốc gia, đảm bảo chỉ số về an ninh, an toàn…

Nhân dịp này, Cục đã công bố và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Thảo Vy
.
.