Tăng cường công tác đảm bảo ANTT tuần lễ cấp cao APEC 2017

Thứ Sáu, 03/11/2017, 16:13
Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 6-11 đến ngày 11-11-2017 với sự tham gia của các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp cao của 21 nền kinh tế thành viên, 4 nguyên thủ khách mời và hơn 10.000 đại biểu, doanh nghiệp, phóng viên báo chí trong, ngoài nước. Đây là sự kiện chính trị ngoại giao, kinh tế quan trọng của Việt Nam và các nước thành viên APEC trong năm 2017.


Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, UBND tỉnh về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần lễ cấp cao APEC 2017, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sỹ trong lực lượng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017; tăng cường công tác nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời âm mưu hoạt động phá hoại, kích động tụ tập đông người biểu tình, tuần hành gây rối ANTT.

Lực lượng Công an tăng cường công tác đảm bảo ANTT tuần lễ cấp cao APEC 2017

Tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội; đấu tranh có hiệu quả với các ổ nhóm, tiền ổ nhóm tội phạm hình sự, tội phạm lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ; tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, hoạt động “bảo kê”, đòi nợ thuê, xiết nợ, cho vay lãi nặng. Chủ động triển khai các biện pháp đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tội phạm cướp, cướp giật tài sản, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội. 

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuần tra vũ trang theo mô hình 141 để phát hiện, phòng ngừa, răn đe tội phạm. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị APEC, các đơn vị duy trì, thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn sự kiện chính trị quan trong của đất nước.

Còn tại Hà Nam, Công an tỉnh Hà Nam đã tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết ổn định tình hình các điểm tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, không để các phần tử xấu lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, kích động nhân dân có hành vi vi phạm pháp luật, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn hoạt động chống phá, kích động tụ tập đông người biểu tình, tuần hành gây rối an ninh, trật tự của số đối tượng phản động, chống đối chính trị. 

Đặc biệt Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo quyết liệt công tác tấn công trấn áp, truy nã tội phạm; quản lý chặt chẽ số đối tượng hình sự, ma túy trên địa bàn; tập trung triệt phá các ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm; đấu tranh mạnh với các loại tội phạm hình sự nguy hiểm; đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, sử dụng vũ khí “nóng” gây án, tội phạm sử dụng công nghệ cao…Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tăng cường công tác phòng chống cháy, nổ, nhất là nơi công cộng, nhà ga, bến xe, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, nơi tập trung đông người và các mục tiêu trọng điểm về quốc phòng - an ninh, sẵn sàng triển khai kịp thời các phương án cứu nạn, cứu hộ. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm TTATGT; phối hợp tổ chức tốt công tác dẫn đoàn, hướng dẫn phân luồng giao thông phục vụ các sự kiện…

Lan Hương - Lan Anh
.
.