Công an tỉnh Trà Vinh kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND

Thứ Năm, 13/08/2020, 08:20
Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh và Giám đốc Công an tỉnh đã trao khen 59 tập thể, 53 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2015 - 2020. 

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), chiều 12/8, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức gặp mặt kỷ niệm. 

Đồng chí Đồng Văn Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đồng chí nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh trình bày diễn văn ôn lại truyền thống.

Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng, thành tích tiêu biểu của lực lượng Công an trong quá trình công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng và trưởng thành qua từng giai đoạn lịch sử; những đóng góp của Công an Trà Vinh trong đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh và đánh giá cao vai trò nêu gương, truyền đạt kinh nghiệm, tâm huyết của các thế hệ đi trước và tinh thần tích cực, nhiệt tình tham gia các phong trào hành động cách mạng của cán bộ Công an hưu trí trong thời gian qua.

Các đại biểu dự buổi họp mặt kỷ niệm.

Đại tá Vũ Hoài Bắc nhấn mạnh, để thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống để nâng cao nhận thức, bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ; tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tích cực tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Đại tá Vũ Hoài Bắc tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu được đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thường xuyên rà soát, đánh giá về nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả; tập trung giải quyết kịp thời, ngay tại cơ sở những vụ việc về ANTT. 

Quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; quyết tâm xây dựng Đảng bộ, chi bộ các cấp và đơn vị trong Công an toàn tỉnh trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Hồ Giang
.
.