Công an Trà Vinh đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Năm, 23/07/2020, 16:51
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, nhất là mô hình quần chúng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự được xây dựng, củng cố và nhân rộng.

Ngày 23/7, Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm, gắn với sơ kết mô hình “Tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa đối tượng tại cơ sở tôn giáo”.

Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh nhấn mạnh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu, rộng góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững sự ổn định tình hình an ninh trật tự. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh và phát triển, gắn kết chặt chẽ với phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả.

Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, nhất là mô hình quần chúng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự được xây dựng, củng cố và nhân rộng phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Qua đó đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đến nay tỉnh Trà Vinh có 123 câu lạc bộ “Tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa đối tượng” tại các cơ sở tôn giáo, với hơn 1.200 thành viên. 

Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh trao khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ban chủ nhiệm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quy chế đề ra. Thông qua các dịp lễ, hội và sinh hoạt tôn giáo đã lồng ghép nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến tín đồ, phật tử và người dân. Ban chủ nhiệm thường xuyên nắm tình hình, rà soát, lập danh sách số đối tượng vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật để theo dõi, quản lý, cảm hóa, giáo dục trên 2.000 lượt đối tượng, qua đó hơn 600 đối tượng khắc phục, sửa chữa tốt.

Dịp này, 53 tập thể và 36 cá nhân vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh tặng bằng khen, giấy khen.

Đạt Nhân - Hồ Giang
.
.