Bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông cố đô Huế trong dịp tết Nguyên đán

Thứ Sáu, 01/02/2019, 14:58

Để đảm bảo trật tự ATGT và trật tự đô thị dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tăng cường lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.


Những ngày giáp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thời tiết ở xứ Huế nắng ráo nên bình quân mỗi ngày có hàng ngàn lượt du khách đến tham quan các công trình kiến trúc lăng tẩm, đền chùa.

Ngoài ra, khu vực chợ hoa Tết nằm dọc hai bên tuyến đường Trần Hưng Đạo, bên cạnh di tích Phu Văn Lâu và một số điểm ở trung tâm TP Huế thu hút rất đông người dân lẫn du khách đến tham quan, mua hoa và chụp hình lưu niệm. 

Lực lượng Công an kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Đại tá Phan Văn Minh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, do du khách đến Huế kèm theo lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao vào những ngày giáp Tết nên lực lượng Công an tỉnh đã đồng loạt triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo ANTT, ATGT, trật tự công cộng, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân và du khách.

Để đảm bảo trật tự ATGT và trật tự đô thị dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tăng cường lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế (thứ 2 từ trái sang) trực tiếp kiểm tra công tác đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị.

Cụ thể, tại các tuyến đường trung tâm TP Huế như Phạm Văn Đồng, Hùng Vương, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Quý Đôn, Lê Duẫn và một số tuyến đường khác nơi tập trung chợ hoa, điểm kinh doanh mua bán tập trung số lượng lớn người dân, du khách đến tham quan, mua sắm khiến tình hình trật tự ATGT, trật tự đô thị có dấu hiệu khá phức tạp. Đặc biệt, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, đậu đỗ xe không đúng quy định… tại nhiều tuyến đường diễn ra phổ biến. Chính vì thế, từ ngày 30-1 đến nay, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phối hợp với Đội CSGT, trật tự Công an TP Huế đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế còn cho biết, ngoài yêu cầu lực lượng CSGT, trật tự và Công an các phường ra quân xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT, trật tự đô thị thì lực lượng Công an còn tích cực phối hợp tuyên truyền pháp luật đến người dân để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần đảm bảo ANTT, ATGT địa bàn Cố đô Huế vào dịp trước và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi.

CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế kiểm tra, xử lý một trường hợp vi phạm.

Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế còn cho biết, dịp này đơn vị cũng tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện kỹ thuật, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm tra, xử lý các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT cao như phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng rượu bia, không làm chủ tốc độ, vượt đèn đỏ. 

"Bên cạnh đó, đơn vị sẽ ra quân lập lại trật tự đô thị tại các tuyến đường trọng điểm và tăng cường truyền Luật giao thông đường bộ đến người dân. Hoạt động này nhằm đảm bảo trật tự ATGT, phấn đấu giảm số vụ TNGT đường bộ trên 3 tiêu chí; đảm bảo không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về trật tự đô thị trong dịp Tết Kỷ Hợi", Đại tá Hoàng Long khẳng định.


Anh Khoa
.
.