Công an tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Thứ Sáu, 18/12/2020, 13:39
Ngày 18/12, tại Hội trường Công an tỉnh, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021.


Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành tỉnh cùng cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Gia Lai.

Mở đầu hội nghị, Đại tá Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 do Bộ Công an tổ chức vừa diễn ra tại TP Hà Nội.

Đại tá Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trình bày báo cáo tóm tắt kết quả Hội nghị Công an toàn quốc.

Về công tác công an trên địa bàn tỉnh, trong năm 2020, Công an tỉnh Gia Lai đã thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh tôn giáo… Đồng thời, xác minh, xử lý đúng quy định của pháp luật 100% tố giác, tin báo về tội phạm. Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm được nâng cao, không để xảy ra oan sai, bỏ sót tội phạm.

Công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Công tác dân vận, hoạt động giúp dân, từ thiện xã hội được đẩy mạnh nhằm củng cố, tăng cường mối đoàn kết, gắn bó trong lực lượng. Công an tỉnh đã vận động CBCS, đoàn viên, hội viên trong công an toàn tỉnh quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão, lũ với số tiền 1,037 tỷ đồng.

Đồng chí Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Gia Lai.

Công an tỉnh Gia Lai cũng phối hợp với Báo Công an nhân dân, các nhà tài trợ xây tặng 8 nhà tình nghĩa; quyên góp tặng 4.541 phần quà, trị giá khoảng 1,35 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; vận động ủng hộ 14.400 khẩu trang y tế, 1.707 nước rửa tay sát khuẩn để phòng chống dịch COVID-19.

Về các nội dung trọng tâm công tác công an trong năm 2021, Công an tỉnh Gia Lai phấn đấu giảm ít nhất 5% tội phạm về TTXH so với năm 2020; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 77%, trong đó, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%; tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 65% trở lên.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố; phấn đấu 100% tin báo, tố giác tội phạm được tiếp nhận, xử lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; tiếp tục có các giải pháp hữu hiệu bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn và cháy nổ, làm giảm số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, các vụ cháy nổ lớn; kéo giảm ít nhất từ 5-10% số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông.

Trước mắt, Công an tỉnh Gia Lai sẽ triển khai lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối an ninh, các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước, của tỉnh diễn ra trong thời gian tới như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV…

Trong khuôn khổ hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Gia Lai.

Dịp này, 6 cá nhân thuộc Công an tỉnh Gia Lai cũng được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể, UBND tỉnh Gia Lai tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể thuộc Công an tỉnh Gia Lai.Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai còn quyết định tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” năm 2020 đối với 9 đơn vị cấp cơ sở thuộc Công an tỉnh Gia Lai.

Chí Hào
.
.