Công an tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Thứ Ba, 15/12/2020, 11:56
Sáng 15/12, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Công an năm 2021.


Dự hội nghị, về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi có đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết năm 2020, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh.

Đại tá Phan Công Bình phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2020, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT; giữ ổn định an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng, các ngày lễ, Tết; nổi bật là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; đảm bảo ANTT bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất lần 4.

Các đại biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân đúng tiến độ. Công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông được đẩy mạnh, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Trong đợt mưa bão tháng 10, 11/2020, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai lực lượng kịp thời di dời hàng ngàn người dân đến nơi an toàn; tham gia dọn dẹp, vệ sinh môi trường cho 37 điểm trường học, trạm y tế, khu dân cư…

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020, Công an tỉnh Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

Năm 2021, dự báo tình hình ANTT còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi Công an tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung lực lượng để tham mưu cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, kế hoạch, phương án về bảo đảm ANTT, gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Với khẩu hiệu hành động năm 2021 là “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Công an tỉnh Quảng Ngãi tập trung lực lượng, biện pháp triển khai có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, công tác phòng ngừa; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trong năm, đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động của người dân; tập trung bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Ngãi còn đẩy mạnh tấn công, trấn áp, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm theo đúng quy định của pháp luật; phấn đấu giảm 5% tội phạm so với năm 2020.

Trước mắt, từ nay đến trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an tỉnh Quảng Ngãi tập trung thực hiện hiệu quả đợt cao điểm về tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu xuân 2021, các sự kiện lớn của đất nước, đảm bảo cho nhân dân đón một năm mới an lành, hạnh phúc.

Đồng chí Đặng Văn Minh phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh biểu dương kết quả mà lực lượng Công an toàn tỉnh đạt được trong năm 2020; đồng thời yêu cầu phát huy những kết quả đạt được, lực lượng Công an tiếp tục nỗ lực, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.


Ngọc Thi
.
.