Công an Quảng Bình triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Thứ Ba, 15/12/2020, 17:12
Ngày 15/12, tại thành phố Đồng Hới, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Công an năm 2021. 


Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện các đơn vị, cơ quan liên quan ở Bộ Công an, tỉnh Quảng Bình cùng lãnh đạo, chỉ huy, đại diện CBCS Công an Quảng Bình.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ở Công an Quảng Bình.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Công an tỉnh Quảng Bình đề ra mục tiêu,nhiệm vụ, giải pháp công tác Công an năm 2021, trong đó tập trung vào một số vấn đề như: Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình trong sạch, vững mạnh, tăng cường tiềm lực, sức mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa… Góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng đội ngũ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện về ANTT tại cơ sở. Phương châm hành động của toàn lực lượng Công an Quảng Bình năm 2021 là: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã đánh giá cao các mặt công tác Công an tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng động viên, khen ngợi đến nhiều CBCS với những việc làm cụ thể, thiết thực gần gũi nhân dân, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân trong trận lũ đại hồng thủy vừa qua ở Quảng Bình. Hình ảnh CBCS Công an vật lộn trong lũ lớn để cứu 18 hành khách trên xe khách bị lũ cuốn, hay những CBCS lao vào các điểm tâm lũ để cõng từng người già, em nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm… đó là những hình ảnh đẹp, nghĩa tình luôn được lãnh đạo Bộ Công an, chính quyền địa phương đánh giá cao và nhân dân kính trọng, quý mến.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo CBCS Công an Quảng Bình phải luôn làm tốt các mặt công tác để đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn để tỉnh Quảng Bình phát triển về mọi mặt. Muốn làm tốt các mặt công tác thì mỗi CBCS phải luôn luôn trau dồi đạo đức, tác phong, nâng cao trình độ và làm thật tốt công tác nghiệp vụ cơ bản. 

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Quảng Bình, tiếp tục quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH; chủ động đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn; đấu tranh giảm phạm pháp hình sự; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tham mưu, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần- kỹ thuật…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Huân chương Quân công hạng Nhì của Chủ tịch nước cho CBCS Công an Quảng Bình.

Đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cảm ơn đến cán bộ, chính quyền và nhân dân ở Quảng Bình luôn yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ để lực lượng Công an trên địa bàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho Công an các đơn vị, địa phương tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình đã có phát biểu đánh giá cao các mặt công tác mà CBCS Công an Quảng Bình đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Trần Hải Châu đề nghị Công an Quảng Bình phát huy hơn nữa công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu, triển khai các mặt công tác bảo đảm ANTT phục vụ triển khai các dự án kinh tế động lực của tỉnh; phối hợp với các ban, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với phương châm “chống dịch như chống giặc”…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân Công an Quảng Bình.

Nhân dịp này, Công an tỉnh Quảng Bình đã vinh dự đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì được Chủ tịch nước trao tặng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH từ năm 2010-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời nhiều tập thể, cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Bình khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Dương Sông Lam
.
.