Công an Đồng Nai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Thứ Sáu, 31/07/2020, 15:38
Tối 30/7, tại Trung tâm tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai, Công an TP Biên Hòa tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn năm 2020.

Dự lễ ra quân, có đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; đồng chí Trần Trung Nhân - Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh và gần 1.500 CBCS Công an thành phố; các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam bộ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP.Hồ Chí Minh, Đoàn viên thanh niên TP. Biên Hòa và lực lượng Bảo vệ dân phố... 

Các lực lượng tham gia lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Tại buổi lễ, đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao lực lượng Công an tỉnh nói chung và Công an TP Biên Hòa nói riêng trong thời gian qua đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn, từ đó huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn hệ thống chính trị, tạo khí thế mạnh mẽ trong toàn xã hội tham gia phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công an Đồng Nai phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện cho bằng được tinh thần chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư trong chuyến công tác tại Đồng Nai. Đó là tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh. 

Trong năm 2020, phải quyết tâm quét sạch các băng nhóm tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân; tập trung đồng bộ các giải pháp để triệt phá các băng nhóm tội phạm, lập lại trật tự kỷ cương, tạo môi trường an toàn, ổn định phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Công an tỉnh phải thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, làm tốt các khâu trong công tác cán bộ, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về lực lượng Công an, tạo sự đồng tình, ủng hộ và được quần chúng nhân dân tin yêu.

Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai động viên lực lượng trước lúc ra quân.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã giao nhiệm vụ cho Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an tỉnh, Lãnh đạo các cấp, các ngành của tỉnh Đồng Nai tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng chống tội phạm, kêu gọi toàn thể quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia cùng lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tạo khí thế sôi nổi trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Mục tiêu kép mà Công an Đồng Nai thực hiện ngay lúc này là song song với công tác tấn công trấn áp tội phạm, Công an Đồng Nai phải tăng cường công tác phối hợp các ngành chức năng triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Văn Thư - Thu Hà
.
.