Công an tỉnh Bến Tre tổ chức giao lưu “Nối tiếp những bước chân anh hùng”

Thứ Sáu, 14/07/2017, 16:15
Ngày 14-7, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức chương trình giao lưu truyền thống, với chủ đề “Nối tiếp những bước chân anh hùng”. 

Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2017), 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017). 

Tham gia chương trình giao lưu có các đồng chí là nguyên lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng, cựu cán bộ Công an tỉnh, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và hơn 200 CBCS, đoàn viên Công an tỉnh.

Các đại biểu tham gia giao lưu tại chương trình.

Qua chương trình giao lưu, nhằm hướng tới giáo dục cho CBCS trẻ, truyền thống vẻ vang 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân, tôn vinh những đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công với cách mạng.

Đồng thời, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tiến công cách mạng, từ đó giúp CBCS xác định rõ trách nhiệm của mình trong học tập, công tác, chiến đấu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo An ninh chính trị  và Trật tự an toàn xã hội…

Đại biều tham dự chương trình giao lưu.

Chiều cùng ngày, Ban Giám đốc Công an tỉnh này cũng đã tổ chức họp báo thông tin sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017. 

Theo báo cáo, tình hình ANTT trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, phạm pháp hình sự giảm 12,86% so với cùng kì (giảm 40 vụ), một số loại tội phạm giảm như: giết người giảm 10% so với cùng kì (giảm 1 vụ), cướp giật tài sản giảm 57,9% (giảm 22 vụ), đánh bạc giảm 80% (giảm 4 vụ), tỉ lệ điều tra phá án đạt 88,19%.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bến Tre đã triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phản ứng nhanh, kế hoạch phối hợp phòng chống tội phạm, nhất là loại tội phạm lưu động, giữa 6 tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp; kế hoạch đảm bảo ANTT tuyến biển; thành lập 17 chốt công tác, bố trí ở các địa bàn giáp ranh, giáp giới,… để kịp thời nắm bắt thông tin, xử lí vụ việc đạt hiệu quả cao.

Trần Lĩnh
.
.