Công an Việt Nam – Trung Quốc phối hợp bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới

Thứ Bảy, 05/05/2018, 06:44
Sau hơn một năm triển khai thực hiện các cơ chế hợp tác thực thi pháp luật, Công an 5 tỉnh, khu tự trị của Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được những kết quả quan trọng…


Vừa qua, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Công an 4 tỉnh: Quảng Ninh, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) và Công an khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã tổ chức hội nghị hợp tác thực thi pháp luật khu vực biên giới Việt – Trung lần thứ II.

Thời gian qua, kết quả hợp tác giữa hai bên được nâng cao, thể hiện trên các lĩnh vực trao đổi thông tin, đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, ma túy, buôn bán người; bắt đối tượng truy nã, đối tượng phạm tội trốn sang hai bên và xử lý các vụ việc có liên quan…    

Công an 4 tỉnh Việt Nam đã chỉ đạo lực lượng quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với lực lượng chức năng làm tốt công tác quản lý, đảm bảo an ninh an toàn cho công dân Trung Quốc đến du lịch, lao động, thăm thân, đồng thời tạo các điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, tiểu thương Trung Quốc hoạt động kinh doanh, buôn bán tại địa bàn.  

Lực lượng Công an hai bên phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý biên giới, phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động vi phạm quản lý xuất nhập cảnh. Công an 2 tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn đã phối hợp các ngành chức năng tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện thỏa thuận về hợp tác quản lý lao động qua biên giới Việt – Trung, góp phần ngăn chặn hiệu quả việc đưa dẫn người vượt biên trái phép sang Trung Quốc để lao động, làm thuê; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục cho công dân của Trung Quốc nhập, xuất cảnh.

Đối với công tác phòng chống tội phạm về ma tuý, lực lượng Công an các tỉnh/khu tự trị của hai nước phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại các địa bàn biên giới, nhất là trong các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt – Trung, trong tháng hành động về phòng, chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy (26-6).

Hoạt động đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy đạt kết quả tích cực. Công an Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ 12 vụ, 21 đối tượng vận chuyển trái phép ma túy sang Trung Quốc tiêu thụ, thu giữ 354 bánh heroin.

Tại tỉnh Quảng Ninh, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ, tiếp nhận điều tra 22 vụ, 24 đối tượng phạm tội về ma túy có yếu tố nước ngoài và liên quan đến các hành vi vận chuyển, mua bán trái phép ma túy qua biên giới; đề nghị Công an Quảng Tây phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến 2 vụ, 6 đối tượng phạm tội về ma túy.  Công an 4 tỉnh Việt Nam đã đề nghị Công an Quảng Tây phối hợp điều tra, giải quyết 16 vụ án hình sự...

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, đại diện Công an 4 tỉnh của Việt Nam và Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tiếp tục ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thực thi pháp luật lần thứ II, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả thỏa thuận và cơ chế hợp tác đã ký kết, không ngừng nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác đảm bảo trật tự, trị an khu vực biên giới.

V.Huy – M.Châu
.
.