Công an các đơn vị, địa phương ra quân đảm bảo ANTT Xuân Kỷ Hợi 2019

Chủ Nhật, 16/12/2018, 14:27
Sáng 16-12, Cục CSGT, Bộ Công an; Phòng CSGT Công an Bắc Ninh tổ chức ra quân đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông (TTATGT) dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cũng như các lễ hội đầu năm.



Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT chủ trì buổi lễ; Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đồng chủ trì.

Đến dự còn có ông Nguyễn Thanh Phương, Chánh văn phòng UBATGT tỉnh Bắc Ninh cùng nhiều lãnh đạo cán bộ chiến sỹ Phòng CSGT, chỉ huy các Đội CSGT Công an các huyện, xã CA tỉnh Bắc Ninh.

Một số hình ảnh tại lễ ra quân.

Phát biểu tại lễ ra quân, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT thay mặt lãnh đạo Cục CSGT, biểu dương tinh thần hết sức chu đáo chuẩn bị lễ ra quân của CBCS CSGT CA tỉnh Bắc Ninh cùng với Cụm Công tác số 1 của Cục CSGT đồng thời nhiệt liệt chúc mừng CBCS Phòng CSGT CA Bắc Ninh đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân tham gia cổ vũ, chúc mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam đã vô địch AFF Cup.

Đồng chí Thiếu tướng Lê Xuân Đức yêu cầu lãnh đạo Phòng CSGT CA tỉnh Bắc Ninh có kế hoạch phân luồng từ xa để người dân đi lễ hội tham gia giao thông an toàn; tuyệt đối không để tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, đảm bảo TTATGT trên cả 3 lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, Bắc Ninh là một trong các địa phương trong cả nước thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài, phát triển mạnh kinh tế  với nhiều khu, cụm công nghiệp vừa và nhỏ, thu hút khoảng 4 vạn người đến làm việc, lưu trú, tham gia giao thông; ngoài ra, Bắc Ninh còn là địa phương có nhiều lễ hội do đó áp lực về TTATGT rất lớn.

Với thực trạng đó, Đồng chí Phó Giám đốc đề nghị, yêu cầu các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, CBCS CSGT từ các quận, huyện đến Phòng nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, đào sâu học hỏi kiến thức, nghiệp vụ, chủ động sử dụng các biện pháp kết hợp với các lực lượng làm sao đảm bảo giao thông thông suốt an toàn, kiềm chế TNGT và tuyệt đối không xảy ra các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng; không để xảy ra ùn tắc ...

Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp cao điểm Tết và các lễ hội của Phòng CSGT sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay đến hết ngày 16-02-2018.

Tại Thừa Thiên - Huế:

Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm (từ ngày 16-12-2018 đến 15-2-2019) nhằm đảm bảo ANTT, trật tự ATGT dịp Tết dương lịch, Tết Kỷ Hợi và các lễ hội đầu Xuân 2019.


Phát biểu tại buổi lễ ra quân đợt cao điểm, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế yêu cầu Công an các đơn vị trực thuộc cần phát huy kết quả đạt được, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương, kế hoạch công tác của Chỉ huy Công an thành phố. 

Chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp để nắm chắc tình hình trên từng địa bàn, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

CBCS các đội nghiệp vụ Công an TP Huế tại buổi lễ ra quân đảm bảo ANTT, trật tự ATGT dịp Tết dương lịch, Tết Kỷ Hợi 2019.

Theo đó, Công an TP Huế sẽ tập trung làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp để huy động các phòng, ban ngành, cơ quan đoàn thể địa phương tham gia, nâng cao hiệu quả phòng ngừa xã hội. Bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến địa bàn; bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước.

Lực lượng CSGT Công an TP Huế tại buổi lễ ra quân.

Thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ công tác điều tra trinh sát với công tác điều tra theo tố tụng, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm, trong đó tập trung vào 2 chuyên đề lớn về tín dụng đen, và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Lực lượng Công an TP Huế sẽ nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao để đảm bảo tốt ANTT dịp Xuân Kỷ Hợi 2019.

“Công an TP Huế sẽ nỗ lực điều tra khám phá án hình sự từ 80% trở lên, phấn đấu kết luận án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, không để xảy ra trọng án liên quan đến tín dụng đen, tệ nạn ma túy; kiềm chế, làm giảm tội phạm trộm cắp, cố ý gây thương tích; bắt và vận động các đối tượng truy nã. Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước, làm giảm TNGT cả 3 tiêu chí, không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng, cháy nổ nghiêm trọng gây thiệt hại về người. Cần nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể trên từng lĩnh vực khi được phân công nhiệm vụ, qua đó góp phần giữ vững tốt ANTT địa bàn”, Đại tá Hoàng Long nhấn mạnh.

Tại Đắk Nông:

Sáng 16-12, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự lập thành tích kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh và bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Tham dự có đồng chí Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh cùng đông đảo CBCS trong lực lượng.

Đợt cao điểm này được diễn ra trong thời gian từ ngày 16/12/2018 đến 16-2-2019, lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm tốt an ninh, trật tự (ANTT), bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của tỉnh, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Đại tá Lê Văn Tuyến phát biểu trong lễ xuất quân.

Cũng tại buổi lễ Đại tá Lê Văn Tuyến đã lệnh cho các đơn vị, Công an các huyện, thị xã đồng loạt ra quân tấn công trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt với các loại tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch phá hoại, kích động, gây rối an ninh trật tự. 

Tập trung thực hiện các chuyên đề về truy quét tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán, gắn với đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Lực lượng Công an đã xuống đường diễu hành biểu dương lực lượng và tổ chức triển khai thực hiện đợt cao điểm,

Tại Tây Ninh:

Ngày 16-12, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Lễ ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và trật tự xã hội (TTXH), Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội đầu xuân 2019. 

Thượng tá Phan Văn Triều, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh, cho biết: Đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 16-12-2018 đến ngày 15-2-2019. Toàn bộ cán bộ, chiến sỹ CSGT triển khai các biện pháp công tác nhằm đảm bảo TTATGT, TTXH trên các tuyến đường, đảm bảo cho người dân vui chơi trong dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội đầu xuân 2019. 

Cán bộ, chiến sỹ được phân công thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, quy định công tác, ứng xử có văn hóa, có tâm khi tiếp xúc với người dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho người dân, hạn chế vi phạm và phòng ngừa TNGT xảy ra...

Lực lượng CSGT ra quân đảm bảo ANTT

Tại Hải Phòng:

Theo đó, từ ngày 16-12-2018 đến ngày 15-02-2019, Công an các đơn vị, địa phương Hải Phòng đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm.

CATP Hải Phòng ra quân trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Giám đốc CATP chỉ đạo Công an các đơn vị tập trung cao lực lượng, phương tiện thực hiện các phương án bảo đảm ANTT; chủ động nắm, phân tích, đánh giá chính xác tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, không để xảy ra phá hoại, kích động biểu tình, gây rối ANTT, không để xảy ra đột xuất bất ngờ; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm...

Ngăn ngừa các hành vi sử dụng buôn bán các loại pháo...Các đơn vị triển khai các phương án tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, nhất là vào ban đêm...

Có phương án phòng chống cháy nổ, hạn chế tai nạn cháy nổ trong dịp tết và các lễ hội đầu xuân; chấn chỉnh công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý nhân, hộ khẩu, người nước ngoài; triển khai các biện pháp quyết liệt làm giảm TNGT, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, đua xe trái phép…

Tại Sóc Trắng: 

Công an tỉnh Sóc Trăng, tổ chức ra quân cao điểm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và trật tự an toàn giao thông (TTATGT), dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội đầu xuân 2019.

Phát biểu tạ lễ ra quân, Đại tá Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, yêu cầu lực lượng CSGT phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền pháp luật ATGT. 

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát; chủ động nắm chặt tình hình; phân tích, đánh giá dự báo tình hình TTATGT, phục vụ việc đi chơi, lễ hội của nhân dân trong dịp Tết và các lễ hội đầu xuân.

Công an tỉnh Sóc Trăng ra quân cao điểm bảo đảm ANTT, TTATGT dịp cuối năm.

Sau lễ khai mạc, các đơn vị, như: CSGT, CSTT… đã tổ chức diễu hành trên các tuyến đường nội ô TP Sóc Trăng. 

Hoạt động này nhằm tuyên truyền, tạo chuyển biến sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT. 

Các lực lượng của Công an tỉnh Sóc Trăng diễu hành qua các tuyến đường chính ở TP Sóc Trăng. 

Triển khai các biện pháp kiềm chế và từng bước giảm thiểu TNGT; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. 

Đồng thời, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, TNXH trên các tuyến giao thông trong dịp cuối năm.

Tại Đắk Nông:

Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh và bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, trong năm 2018, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, làm tốt công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm, không để tội phạm và tệ nạn xã hội lộng hành, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; tình hình TNGT được kiềm chế, kéo giảm, không để xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông phát động lễ ra quân

Phát động Lễ ra quân, Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác đấu tranh, triệt phá các đường dây, nhóm tội phạm, khởi tố điều tra các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về ANTT, bảo đảm trật tự ATGT, phòng chống cháy nổ; tập trung thực hiện chuyên đề, truy quét tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, buôn lậu; tăng cường công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND.

Ngay sau lễ phát động, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức diễu binh, diễu hành nhằm cổ động người dân cùng tham gia vào công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và đảm bảo ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.
Lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức diễu hành sau lễ phát động.

Tại Hà Tĩnh:

Chiều ngày 16-12, tại Thị trấn huyện Thạch Hà, UBND tỉnh đã tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, ATGT bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y,  Phó chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Tất Thắng,  Phó chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị thành đã đến dự.

Năm 2018, với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh được giữ vững, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ.


Các lực lượng tham gia tại lễ ra quân.

Để giữ vững ANTT trên địa bàn, nhất là trong thời gian trước, trong và sau tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, đồng chí Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo: Các phòng, Công an các huyện, thành phố, thị xã  chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy  chính quyền chỉ đạo các giải pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. 

Bên cạnh đó tập trung lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay tại cơ sở; tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, TTATGT, PCCN; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn, cho nhân dân vui tết, đón xuân.

Các lực lượng ra quân tại buổi lễ.

Sau lễ ra quân, các lực lượng đã tổ chức diễu hành trên các trục đường chính ở huyện Thạch Hà, TP Hà Tĩnh tuyên truyền công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự ATGT trên địa bàn.

Văn Đức - Cao Xuân - Văn Thành - Văn Thịnh - Anh Khoa - Thái Bình – Bá Hiển - Hà Thủy - Minh Hải - Văn Hùng - Anh Cường
.
.