Công an TP Huế ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Thứ Bảy, 16/12/2017, 15:28
Sáng 16-12, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. 

Theo đó, từ ngày 16-12-2017 đến 28-2-2018, Công an TP Huế huy động toàn bộ lực lượng bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững ANTT địa bàn. 

Lực lượng Công an TP Huế sẽ tăng cường bóc gỡ, triệt xóa các băng nhóm tội phạm; hoạt động bảo kê, tín dụng đen, côn đồ; đấu tranh làm rõ các đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm cố ý gây thương tích; triệt xóa các băng nhóm hoạt động cướp, cướp giật tài sản, buôn bán ma túy. 

Công an TP Huế tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Đồng thời lực lượng công an sẽ nỗ lực giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở, không để xảy ra điểm nóng ảnh hưởng đến ANTT địa bàn.

Công an TP Huế quyết tâm giữ gìn ANTT địa bàn dịp Tết Dương lịch 2018, Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Phát biểu tại lễ ra quân, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế đã chỉ đạo công an các đơn vị trực thuộc tăng cường biện pháp nghiệp vụ nhằm kiềm chế tội phạm, không để tội phạm lộng hành, góp phần giảm số vụ TNGT đường bộ, đường sắt, không để xảy ra tai nạn đường thủy. 

Qua đó quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ hội văn hóa, nhất là dịp Noel, Tết Dương lịch 2018, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các lễ hội đầu Xuân.


Anh Khoa
.
.