Quảng Ninh:

Ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán 2013

Thứ Tư, 26/12/2012, 20:55
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND và Công an tỉnh Quảng Ninh về đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013, ngày 25/12, các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt ra quân hưởng ứng, thực hiện đợt cao điểm.

Mục đích của việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 là nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp phòng ngừa, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng. Không để xảy ra đột xuất bất ngờ và các hoạt động phá hoại, khủng bố, gây cháy nổ. Tiếp tục kiềm chế các loại tội phạm và TTXH, TNGT; đảm bảo tốt ANTT trước trong và sau Tết Nguyên đán 2013.

Các lực lượng trên địa bàn TP Uông Bí xuống đường ra quân, tuyên truyền thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.

Thông qua đợt cao điểm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy tinh thần, trách nhiệm cao nhất của các ngành, các cấp và tạo khí thế ra quân đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, ổn định tình hình ANTT ở mỗi đơn vị, địa phương và địa bàn dân cư trên địa bàn.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 được thực hiện từ nay đến 15/3/2013

Tuấn Hương
.
.