Công an TP Hà Nội: Giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ

Thứ Ba, 23/01/2018, 17:44
Ngày 23-1, Công an TP Hà Nội tổ chức tổng kết công tác năm 2017, triển khai chương trình công tác Công an năm 2018 và phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ), Bộ trưởng Bộ Công an dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Cùng dự có các đồng chí: Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục, Viện thuộc Bộ Công an; đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô, TAND, Viện KSND, các sở, ban, ngành TP Hà Nội...

Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương tặng hoa, chào mừng Bộ trưởng Tô Lâm về dự, chỉ đạo hội nghị quan trọng của Công an Hà Nội

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương- Giám đốc CATP Hà Nội báo cáo nêu rõ: Năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng lực lượng Công an Thủ đô luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATƯ, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên địa bàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp và sự tin cậy của nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm duyệt Đội danh dự Công an Hà Nội.

CATP Hà Nội đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra trên các mặt công tác: bảo vệ ANCT, bảo đảm TTATXH; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu bảo vệ, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn nguyên thủ các nước sang thăm chính thức Việt Nam, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng, góp phần vào thành công chung của Năm APEC 2017...

Những kết quả đó đã  góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân Thủ đô ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý.
Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Phòng Tổ chức cán bộ CATP Hà Nội.
Bộ trưởng Tô Lâm  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác của Công an TP Hà Nội

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích mà cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an Thủ đô đạt được trong năm 2017; tin tưởng, CATP Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang anh hùng, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 mà CATP Hà Nội đã đề ra, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, CATP Hà Nội tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh; gương mẫu, đi đầu trong tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy CATƯ, Bộ Công an, của Thành ủy, HĐND, UBND TP về nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND. 

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền TP để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước, của Thủ đô. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nhất là Quân đội nhân dân bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nguyên thủ các nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm quan và làm việc.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương của Chủ tịch nước tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất cần đạt được trên địa bàn Thủ đô đó là: “Trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ vững thế chủ động chiến lược; phải đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, gây rối ANTT. Do vậy, CATP Hà Nội phải tiếp tục nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; làm tốt công tác giải quyết tình hình ANTT. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm và làm giảm tội phạm. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phải xác định mục tiêu cuối cùng, mục tiêu cao nhất là người dân phải được sống trong một môi trường an ninh, an toàn”.  

Đồng thời, tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông ( TTATGT), trật tự công cộng (TTCC), giảm tai nạn giao thông (TNGT), chống ùn tắc giao thông nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. 

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân; đổi mới công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chú trọng nâng cao sức mạnh, tiềm lực hậu cần – kỹ thuật để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra...

Từ nay đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, CATP Hà Nội cần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Công điện của Bộ Công an về mở cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và các lễ hội Xuân; tập trung phòng ngừa, đấu tranh tội phạm hình sự, ma túy, môi trường, kinh tế, tham nhũng, trộm cắp, buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng cấm; giải quyết các tụ điểm phức tạp về TTXH, đảm bảo TTATGT, giảm thiểu TNGT, ùn tắc giao thông. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sỹ. 

Tổ chức cho CBCS Công an Thủ đô vui Xuân, đón Tết Nguyên đán an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; quan tâm, động viên thăm hỏi các đồng chí cán bộ Công an hưu trí, gia đình và người có công với cách mạng, các thương binh, bệnh binh nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã dự Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Cục Cảnh sát điều tra  tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Cảnh sát kinh tế).

Trong năm qua, lực lượng Cảnh sát kinh tế các cấp đã triển khai các kế hoạch, biện pháp công tác phát hiện, khởi tố điều tra, điều tra mở rộng nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. 

Năm 2017, Cơ quan điều tra các cấp đã phát hiện trên 17.000 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế (tăng gần 2% so với năm 2016); đã thụ lý điều tra gần 2.300 vụ án và trên 3.000 bị can, khởi tố mới gần 1.400 vụ án, trên 1.800 bị can. 

 Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ Công an tặng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) thụ lý 105 vụ, 595 bị can. Đáng chú ý, tiến độ điều tra các vụ án tham nhũng được đảm bảo (đã kết luận điều tra 12/12 vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo yêu cầu); đã giải quyết nhiều vụ án khó khăn, vướng mắc, tồn động kéo dài từ các năm trước, bảo đảm tiến độ, yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ. 

Điển hình, như vụ Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lcj Dầu khí Việt Nam (PV Land); vụ nguyên lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong việc góp 800 tỷ đồng vào Ngân hàng Đại Dương; vụ Châu Thị Thu Nga – nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII… 

Công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng đạt được kết quả tốt hơn. Chỉ tính riêng Cục Cảnh sát kinh tế đã thu hồi cho nhà nước 21.500 tỷ đồng, tăng 50% về giá trị so với năm 2016, gấp 10 lần các năm 2014, 2015, 2016.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương về những thành tích, đóng góp tích cực của Cục Cảnh sát kinh tế.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, năm 2018, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế và tham nhũng sẽ đối mặt với những thách thức, khó khăn, áp lực rất lớn, đòi hỏi Cục Cảnh sát kinh tế phải không ngừng cố gắng vươn lên về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Ngành và nhân dân giao phó.
Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Đại tá Lê Hồng Nam

Để thực hiện Thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ về nhiệm vụ công tác Công an năm 2018, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, cần quán triệt sâu sắc chủ trương chỉ đạo của Đảng và Nhà nước của Bộ về đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng; đổi mới tư duy, nhận thức, nhận diện một cách đầy đủ về môi trường, đối tượng đấu tranh, phương thức thủ đoạn của tội phạm về kinh tế và tham nhũng khi nước ta hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới và những ảnh hưởng

Cục Cảnh sát Kinh tế cũng cần phải chuẩn bị với những thách thức của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 vì các đối tượng có thể triệt để lợi dụng hoạt động phạm tội, làm gia tăng tội phạm phi truyền thống như: Tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tiền qua hình thức kinh doanh đa cấp, đầu tư tiền điện tử (bitcoin).

Cục cũng cần làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể tham gia tích cực, cung cấp tin báo, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm kinh tế, tham nhũng; nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; tập trung lực lượng, phương tiện, các biện pháp công tác đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng phức tạp do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, bảo đảm nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả; đẩy mạnh hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm để trao đổi kinh nghiệm điều tra các vụ án tham nhũng, trong đó có lĩnh vực ngoài Nhà nước…; 

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Đại tá Lê Hồng Nam, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ Công an cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc.


Tâm Phạm - Trần Xuân-Minh Hiền
.
.