Cục Tham mưu Chính trị CAND triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Thứ Hai, 22/01/2018, 19:30
Ngày 22-1, tại Hà Nội, Cục Tham mưu Chính trị CAND thuộc Tổng cục Chính trị CAND đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm qua, Cục Tham mưu Chính trị CAND đã tập trung tham mưu, đề xuất lãnh đạo Tổng cục ban hành, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm trong Tổng cục, như Chương trình công tác xây dựng lực lượng (XDLL) CAND, lịch công tác trọng tâm của Tổng cục, kế hoạch tổ chức giao ban công tác XDLL CAND theo cụm thi đua; chương trình công tác pháp chế và cải cách hành chính; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; kế hoạch lịch công tác của Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục; kế hoạch ngân sách năm 2017; chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Tổng cục... Đồng thời, đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác đề ra, nhiều phần việc đã đạt hiểu quả tốt, hoàn thành, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu...

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cho Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Tham mưu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích, đóng góp của tập thể cán bộ, chiến sĩ Cục Tham mưu Chính trị CAND trong thời gian qua. 

Đồng chí Trung tướng yêu cầu Cục Tham mưu Chính trị CAND tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp chung về XDLL CAND; giúp lãnh đạo Tổng cục kịp thời nắm, phân tích, đánh giá, xử lý thông tin, tình hình liên quan đến công tác XDLL CAND và đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục theo chương trình đã đề ra. Đồng thời, tham mưu thực hiện tốt các mặt công tác trong nội bộ Tổng cục. 

Toàn cảnh Hội nghị.

Thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam yêu cầu cán bộ, chiến sỹ Cục Tham mưu Chính trị CAND tiếp tục đồng sức chung lòng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đặc biệt là kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ có 6 điều dạy CAND. 

Tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới, sắp xếp bộ máy Bộ Công an tinh hoạt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo phương châm đảm bảo thận trọng, chắc chắn và chặt chẽ. Bên cạnh đó, Cục Tham mưu Chính trị CAND cần chú trọng xây dựng Đảng, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Đại tá Bùi Xuân Hiển, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu; trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cho Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Tham mưu.

Trần Xuân
.
.