Công an các đơn vị triển khai công tác năm 2018

Thứ Hai, 22/01/2018, 14:45

Công an các đơn vị trên cả nước đang tiến hành Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; tổng kết phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2017, phát động phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2018..


*Công an Hà Tĩnh:

Ngày 22-1, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; tổng kết phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2017, phát động phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2018. 

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Đình Sơn, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đồng chí Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,lãnh đạo các ngành.

Năm  2017 Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp bảo vệ ANTT.

Đã tập trung triển khai quyết liệt nhiều phương án, kế hoạch, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh về ANTT; đảm bảo vững chắc an ninh biên giới, tuyến biển, các mục tiêu trọng điểm, an ninh nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh xã hội, các sự kiện chính trị - văn hóa diễn ra trên địa bàn.

Đồng chí Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnhphát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, Đã điều tra khám phá 414 vụ, 626 đối tượng phạm tội về TTXH,  triệt phá  71 ổ nhóm, 187 đối tượng hoạt động lưu động; 219vụ, 226 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ; 518 vụ; 291 vụ, 656 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy…

Công tác quản lý nhà nước về ANTT được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ và đạt được chuyển biến tích cực; phong trào toàn dân ngày càng đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực…

Với những thành tích, kết quả đạt được trong năm 2017, Công an Hà Tĩnh đã được Thủ tướng Chính Phủ gửi thư khen; 01 tập thể  được Chính Phủ tặng Bằng khen; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, các Cục nghiệp vụ, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen các loại. 

Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đề nghị lực lượng Công an Hà Tĩnh tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; chủ động nắm chắc tình hình tham mưu, chủ động xử lý các tình hình. Nắm chắc địa bàn, xây dựng đội ngũ cán bộ địa bàn bám cơ sở. Có lực lượng đủ mạnh, tinh nhuệ, sắc sảo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

* Công an Hậu Giang:

Ngày 22-1, Công an tỉnh Hậu Giang, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2017, triển khai chương trình công tác Công an năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2017, Công an tỉnh Hậu Giang đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT. Là lực lượng nòng cốt phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, các đoàn thể, địa phương, nhất là lực lượng Quân sự giữ vững ANTT trong mọi tình huống không để bị động, bất ngờ. Nắm sát diễn biến tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động ảnh hưởng đến an ninh chính trị và TTATXH. Tiến hành đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, kết hợp với phòng ngừa xã hội. Tích cực đổi mới toàn diện, từng bước nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung thiết thực...

Đồng chí Lữ Văn Hùng, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo TTATGT năm 2017.

Kết quả, kéo giảm tội phạm so với năm 2016, trong đó nhiều loại tội phạm nổi lên năm trước đã được kéo giảm từ 20% trở lên, như: Trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ, hiếp dâm, cướp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản… Tỷ lệ điều tra làm rõ tội phạm đạt 87,2% (vượt chỉ tiêu 12,2%), trong đó làm rõ 90,5% số vụ tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng…

Với những kết quả đạt được, Công an tỉnh Hậu Giang vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017; 3 đơn vị cơ sở nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng; 5 đơn vị cơ sở nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng cục Chính trị CAND tặng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an Hậu Giang, trao Cờ thi đua của Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND, tặng đơn vị cơ sở xuất sắc. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lữ Văn Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, biểu dương những kết quả lực lượng Công an tỉnh đạt được trong năm 2017.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian tới lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về đảm bảo ANTT…

* Công an Thái Nguyên: 

Ngày 22-1, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Công an năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đặng Xuân Trường, UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Như Tuấn, UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Như Tuấn UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017 của Bộ Công an cho các đơn vị.

Báo cáo kết quả công tác Công an năm 2017 nêu rõ: Với khẩu hiệu hành động “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và sức chiến đấu, vì nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sỹ Công an toàn tỉnh đã triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; làm tốt công tác tham mưu, thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ công tác công an; Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Quản lý tốt địa bàn, đối tượng từ đó đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, các hành vi lôi kéo, kích động người dân, khiếu kiện, tham gia các tổ chức bất hợp pháp, các hoạt động tôn giáo trái pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, học sinh, sinh viên, không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp về an ninh, trật tự; Mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chụp ảnh với các đại biểu tham dự hội nghị.

Triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm hình sự hoạt động mang tính ổ nhóm, các loại tội phạm gây bức xúc trong nhân dân, tội phạm ở các khu công nghiệp; đã điều tra, khám phá trên 1.000 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 86,8 %. Phát hiện bắt giữ 488 vụ, 572 đối tượng phạm các tội về ma tuý; thu giữ hơn 44kg hêrôin, 11 kg ma túy tổng hợp...

Trong năm 2017, đã có 205 lượt tập thể, 410 lượt cá nhân thuộc Công an tỉnh được các cấp khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, đảm bảo an ninh, trật tự. Hội nghị đã đề ra 3 mục tiêu, 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện công tác công an trong năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh uỷ đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương thành tích nổi bật của Công an tỉnh đã đạt được, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Công an tỉnh cần quan tâm, thực hiện tốt một số nhiệm vụ công tác trọng tâm như: Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh; Việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết phải gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là học tập 6 Điều Bác Hồ dạy CAND; làm tốt công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và công tác điều tra, xử lý tội phạm; kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề lợi dụng tôn giáo, dân tộc gây mất an ninh, trật tự; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Trước mắt là đảm bảo an ninh, trật tự cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất an toàn, lành mạnh.

Nhân dịp này, Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018 và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017.


Xuân Lý - Đình Vũ- V. Đức- Tr. Lĩnh- Danh Quốc
.
.