Tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế

Thứ Ba, 23/01/2018, 14:54
Sáng 23-1, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác Công an năm 2018. Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục nghiệp vụ Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.


Về phía tỉnh Nghệ  An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND;  Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An.

Trong năm 2017, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã bám sát sự lãnh đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác, đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn toàn tỉnh, hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm 2017 đã đề ra.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, đã chủ động, kịp thời, nhạy bén trong công tác nắm, phân tích, tổng hợp, dự báo, đánh giá và xử lý tình hình, kịp thời tham mưu  báo cáo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền, đồng thời, triển khai quyết liệt, hiệu quả các lực lượng, biện pháp công tác đảm bảo ANTT. 

Nổi bật như: Phối hợp tham mưu, tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2017; chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động của các tổ chức phản động lưu vong, đối tượng phản động, cực đoan, chống đối; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị - xã hội diễn ra trên địa bàn, các mặt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa  - tư tưởng tiếp tục được tăng cường…

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Trong năm, Công an Nghệ An đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa gắn với mở nhiều đợt cao điểm đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Theo đó, Công an Nghệ An đã điều tra làm rõ 860 vụ tội phạm về TTATXH; trong đó, trọng án đạt tỷ lệ 100%. Bắt giữ 1.241 vụ, 4.817 đối tượng đánh bạc, thu trên 10 tỷ đồng. Phát hiện, bắt giữ 1.054 vụ ma túy, thu hơn 215kg ma túy các loại. Điều tra làm rõ nhiều chuyên án, vụ án lớn, có tiếng vang, nhiều lần được Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng. Công tác bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai. 

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ của Bộ Công an cho các đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Công an Nghệ An tiếp tục được Bộ Công an xếp vị trí thứ nhất về công tác cải cách hành chính. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được đẩy mạnh, đã xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, trong đó có 03 mô hình được Bộ Công an nhân rộng toàn quốc. 

Đặc biệt, Công an Nghệ An đã thực hiện tốt hoạt động tình nghĩa, từ thiện, đã quyên gớp, ủng hộ với tổng số tiền gần 3,5 tỷ đồng; huy động hàng nghìn lượt CBCS xuống các địa bàn trọng điểm giúp dân phòng, chống và khắc phục hậu quả do lụt bão gây ra.  Trong năm đã có 437 lượt tập thể, cá nhân được tặng Huân chương, Bằng khen, có 138 thư cảm ơn, khen ngợi.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho tập thể Phòng CSĐTTP về ma túy.

Với những thành tích, kết quả đã đạt được, tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2017, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho tập thể Công an tỉnh Nghệ An và 1 đơn vị cơ sở (Công an thành phố Vinh); Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 4 đơn vị cơ sở; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 3 đơn vị cơ sở; Tổng cục chính trị CAND tặng Cờ thi đua cho 8 đon vị cơ sở; Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho 16 đơn vị cơ sở và 18 đơn vị trực thuộc cơ sở, danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” cho 21 đơn vị cơ sở và 17 đơn vị trực thuộc cơ sở, công nhận danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân” cho 44 đơn vị cơ sở, 31 đơn vị trực thuộc cơ sở; công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 594 cá nhân.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ công an ghi nhận những chiến công, thành tích mà Công an Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua, nhất là việc chủ động, quyết liệt, bài bản trong công tác nắm, phân tích, dự báo đúng tình hình các vấn đề liên quan đến ANQG và phòng chống các loại tội phạm. 

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, Công an  Nghệ An cần xác định mục tiêu giữ vững ANCT, TTATXH, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương; tăng cường công tác nắm, dự báo đúng tình hình, từ đó, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên; tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản; thực hiện quyết liệt Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về năm tổ chức cán bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao các mặt công tác mà Công an tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2017. Đồng thời, đồng chí Bí thư đề nghị trong thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được, Công an Nghệ An tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ANTT, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Mạnh Cường – Anh Tuấn – Sông Lam
.
.