Công an Hà Nội thức xuyên đêm đảm bảo an ninh trật tự

Thứ Sáu, 07/12/2018, 17:28
Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, với chiến thắng thuyết phục 2-1 (tổng hai trận là 4-2), đội tuyển Việt Nam đã giành quyền vào chơi trận chung kết và gặp đối thủ đầy duyên nợ là đội tuyển Malaysia. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác ứng trực được lực lượng Công an đảm bảo ở mức cao nhất đề phòng các đối tượng quá khích lợi dụng người dân ăn mừng để tổ chức đua xe. 


Tại Thủ đô, Công an TP Hà Nội đã huy động 100% quân số gồm Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông tuần tra, các tổ công tác liên ngành 141… thay ca chốt trực cả đêm trên nhiều tuyến đường.

Chúng tôi theo chân một số cán bộ, chiến sĩ thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn đặc nhiệm, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội rời sân Mỹ Đình trở về đơn vị sau khi làm tròn nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho trận bóng đá kết thúc. Len lỏi qua dòng người hâm mộ đang nán lại sân hò reo cổ vũ rất đông, gần 23h, chiếc xe đặc chủng chở quân mới về tới trụ sở. Ăn vội chút lương khô, nhấp vài ngụm nước, các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đặc nhiệm lại nhanh chóng dắt xe máy, lên xe đặc chủng có mặt tại các chốt trực trên các tuyến đường trọng điểm đã được phân công từ trước.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, cổ động viên đội tuyển Việt Nam kéo ra đường ăn mừng với rực cờ đỏ sao vàng.

Gần 00h, chuẩn bị sang ngày mới nhưng dòng người cổ vũ bóng đá vẫn nối thành từng đoàn cả trăm xe diễu hành đi qua lại nút giao Xã Đàn – Phạm Ngọc Thạch cùng hằng trăm lá cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ giương cao trên tay trong tiếng hò reo vẫn chưa ngớt. Những tiếng còi xe hòa vào tiếng trống, âm thanh loa đài và từ cả những vật dụng như vung nồi, mâm, chảo ing ỏi. Dòng người đi đến đâu, tiếng hô vang “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam – Hồ Chí Minh”, rồi bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” rộn vang khắp cung đường.

Pháo sáng được cổ động viên thắp trên nhiều đoạn đường.

Trung tá Nguyễn Văn Khánh, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm vừa chỉ huy chốt trực tại đây chốc chốc lại ra động viên, trao đổi với cán bộ, chiến sĩ các tổ công tác. Theo Trung tá Nguyễn Văn Khánh, đơn vị anh sáng sớm đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình để đặt các loại máy soi, cổng, cửa từ phục vụ cho việc bảo vệ sự kiện bóng đá, sau đó phối hợp với các đơn vị khác của Trung đoàn lập các hàng rào bảo vệ bên trong. Hiện qua ngày mới nhưng các tổ hóa trang, tuần tra kiểm soát, nhiều cán bộ, chiến sĩ từ sáng tới giờ chưa nghỉ ngơi, anh em toàn tranh thủ dùng đồ ăn nhanh rồi lại tiếp tục công việc.

Nhiều người bày tỏ tri ân với HLV Park Hang Seo.
Thể hiện ăn mừng độc đáo, nổi bật.
Nhiều du khách nước ngoài cũng hòa vào dòng người chúc mừng đội tuyển Việt Nam.

Làm công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép đã nhiều năm, Thượng úy Vũ Văn Thành, Phó Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm cho biết, thường tầm 3h, 4h sáng sẽ vắng dần và thưa hẳn người dân đi cổ vũ. Tuy mọi thứ hiện hữu mang đến bình yên như vậy nhưng chỉ cần lơ là, không thấy chốt trực, các đối tượng quá khích có thể lại hò nhau tụ tập, tổ chức đua xe, lạng lách…

Tại các khu vực trọng điểm, lực lượng CSGT vất vả điều tiết.

2h sáng 7-12, chúng tôi có mặt tại chốt ngã 5 Tôn Đức Thắng, Đê La Thành, Khâm Thiên, Xã Đàn, Nguyễn Lương Bằng, lúc này Tổ công tác Y5/141- Công an TP Hà Nội do Đại úy Nguyễn Đăng Tiến, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội) làm Tổ trường cùng gần mười cán bộ, chiến sĩ của đội mình và các chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô đang triển khai làm nhiệm vụ. 

Thời điểm này, lượng cổ động viên ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá nước nhà đã ít dần đi nhưng lâu lâu vẫn còn các đoàn diễu qua tới cả trăm xe. Vừa phân công nhiệm vụ tới các anh em trong tổ công tác, Đại úy Nguyễn Đăng Tiến lại động viên anh em cần hết sức tập trung, phối hợp chặt chẽ với nhau để nắm bắt thông tin chia sẻ nhanh nhất, đông thời có sự hỗ trợ tốt nhất khi có bất cứ bất thường trong thực hiện nhiệm vụ…

Các tổ công tác thuộc Trung đoàn CSCĐ cũng tỏa ra lập chốt trực tại khắp các khu vực trọng điểm.

Theo Thượng úy Nhữ Quốc Hội, Đội Cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn, tổ Y5/141, vào những ngày đội tuyển thi đấu và giành chiến thắng hay những ngày lễ, Tết, các ca trực của tất cả anh em làm nhiệm vụ tại tổ công tác liên ngành 141 và các tổ công tác khác trong cả nước chắc chắn sẽ dày hơn. Đêm nay, ngoài nhiệm vụ thường ngày như phát hiện, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, tổ công tác còn phối hợp với các lực lượng, tổ công tác khác triển khai ngay các phương án nếu phát sinh tình huống xấu có thể xảy ra từ sự phấn khích của người hâm mộ bóng đá, để kịp thời đấu tranh với tội phạm gây rối trật tự, đặc biệt là các đối tượng có hành vi kích động, đua xe…

Ngoài giải tán các đám đông tụ tập, Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát.

Ghi nhận nhanh tại chốt, chỉ một thoáng triển khai, nhiều phương tiện tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, một số trường hợp quay đầu xe, tăng ga định bỏ chạy đều được Tổ công tác kiểm tra hành chính và xử lý theo quy định…

Vừa ra hiệu lệnh, dừng xe một trường hợp chở 3 người vi phạm luật giao thông, không đội mũ bảo hiểm và có nhiều biểu hiện nghi vấn. Người lái xe vi phạm với nhiều hình xăm kín hai tay, đeo khuyên tai giọng lè nhè “anh em đi cổ vũ đá bóng mà các anh ơi…”. Sau khi được Đại úy Nguyễn Thành Trung, Đội Cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn, tổ Y5/141 từ tốn hướng dẫn chủ phương tiện dắt xe lên vỉa hè, kiểm tra và trả lời các lỗi vi phạm, lúc này chủ phương tiện cùng hai cô gái tóc vàng hoe, diện bộ “cánh” đen xì trên đôi giày cao gót bỗng hạ giọng…

Các Tổ công tác 141 đều được tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, làm nhiệm vụ xuyên màn đêm.

Riêng đêm 6-12, trong tâm lý phấn khích, bất chấp luật giao thông, tại Hà Nội đã xuất hiện một số vụ việc nghiệm trọng. Tại cầu Chương Dương, vài người bị thương, 2 xe máy hư hỏng nặng, vương vãi mảnh vỡ như chiến trường sau khi đâm trực diện nhau trong làn ôtô và gây ùn tắc giao thông tại cầu này. Trong lúc chuẩn bị ra đường ăn mừng sau chiến thắng, 2 nhóm thanh niên ngồi quán nước trên đường Tôn Đức Thắng đã xảy ra ẩu đả, một thanh niên bị đâm trúng lưng phải nhập viện. Cùng với đó là hiện tượng lợi dụng "ăn mừng" để vi phạm luật giao thông như đi xe máy chở 3, không đội mũ bảo hiểm, lái xe dàn ngang, nẹt pô, phóng nhanh vượt ẩu...

Nhưng tất cả sau đó đều bị Tổ công tác dừng xe, xử lý theo quy định...
Nhiều trường hợp nhác thấy bóng dáng lực lượng 141 liền bỏ chạy.

Có theo chân các tổ công tác 141, tổ công tác Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ về đêm với bao vất vả mới thấy, việc đội nhà chiến thắng, là người dân Việt Nam ai cũng vui mừng cả nhưng người hâm mộ nên có cách cổ vũ đội tuyển, thể hiện tình yêu với đội bóng một cách chuyên nghiệp, lành mạnh, có diễu hành cổ vũ nhưng tuyệt đối không tụ tập phóng xe nhanh, lạng lách, gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm không chỉ cho chính bản thân mà còn cho các phương tiện tham gia giao thông khác...


T.Vy
.
.