Công an Đồng Tháp mở đợt cao điểm phòng, chống ma tuý

Thứ Hai, 17/12/2018, 09:34

Ngày 16-12, Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc Công an Đồng Tháp chủ trì hội nghị trực tuyến với Công an các huyện, thị xã, thành phố triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 và cao điểm phòng, chống ma tuý.


Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Giám đốc Công an Đồng Tháp chỉ đạo các lực lượng tiếp tục tập trung, triệt xóa các nhóm đối tượng, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. 

Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các tuyến trọng điểm, nơi tổ chức lễ hội, nơi tập trung đông dân cư, khu công nghiệp... Thông qua công tác tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thường là nguyên nhân dẫn đến tai nạn như chạy quá tốc độ, đi sai phần đường, uống rượu bia khi điều khiển phương tiện...

Công an Đồng Tháp mở đợt cao điểm phòng, chống tội phạm ma tuý.

Các lực lượng nghiệp vụ tiếp tục tập trung tấn công, trấn áp mạnh các đường dây, tụ điểm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trong nội địa và từ Campuchia vào Đồng Tháp. Lực lượng Công an tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra xử lý các cơ sở lợi dụng kinh doanh dịch vụ vũ trưởng, nhà hàng, nhà nghỉ, karaoke để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng mạng xã hội để quảng bá, lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy. 

Công an tỉnh phối hợp các ngành tổ chức chính trị xã hội, rà soát lập danh sách người nghiện ma túy, kiềm chế không để gia tăng người nghiện mới, giải quyết tốt người nghiện ma túy ngoài xã hội, góp phần ổn định an ninh trật tự để người dân vui xuân, đón tết trong an lành, hạnh phúc.

Thanh Phong
.
.