Công an Đồng Tháp điều động Công an chính quy về xã

Thứ Tư, 28/08/2019, 17:26
Công an tỉnh Đồng Tháp đã điều động, bố trí 97 đồng chí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Trưởng, Phó trưởng Công an và Công an viên ở 61 xã, thị trấn. Trong đó, có hai đồng chí là nữ Công an, tình nguyện nhận nhiệm vụ về địa phương. 

Chiều 28-8, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố quyết định bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Trưởng, Phó trưởng Công an xã, thị trấn. Đồng chí Lê Minh Hoan, Bí Thư Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo UBND cùng các sở, ban ngành đến dự.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc và Đại tá Võ Ngọc Hữu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao quyết định điều động cán bộ về nhận công tác tại Công an xã, thị trấn.
Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chúc mừng cán bộ chiến sĩ trong buổi lễ công bố quyết định. 

Đến nay, Công an tỉnh Đồng Tháp đã điều động, bố trí 97 đồng chí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Trưởng, Phó trưởng Công an và Công an viên ở 61 xã, thị trấn. Đây là những đồng chí được lựa chọn trong số cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ Công an cấp huyện có trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức tốt. Trong đợt điều động lần này, có hai đồng chí là nữ Công an, tình nguyện nhận nhiệm vụ về địa phương. 

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp động viên, yêu cầu các đồng chí nhận nhiệm vụ mới thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Đại diện các đồng chí được điều động hứa sẽ nêu cao tinh thần, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự; đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc tại địa phương. Công an tỉnh trang cấp 26 xe máy cho Công an các xã, thị trấn nhằm phục vụ tốt hơn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan có buổi nói chuyện chuyên đề về văn hóa công sở và động viên cán bộ chiến sĩ về nhận nhiệm vụ mới ở địa phương trong Công an toàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công an toàn tỉnh đạt được trong thời gian qua. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần để lực lượng Công an chính quy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; quan tâm đến chế độ, chính sách của lực lượng Công an xã bán chuyên trách để họ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an chính quy phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. 

Huy Vũ - Thanh Mỹ
.
.