Chủ tịch nước Trần Đại Quang và những chuyến thị sát về Công an Ninh Bình

Thứ Ba, 25/09/2018, 11:19
Trước khi được Quốc hội phê chuẩn làm Chủ tịch nước vào tháng 4-2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm Bộ trưởng Công an nhiệm kỳ 2011-2016.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang không chỉ quan tâm đến cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Bình nói riêng mà còn đến Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước, đặc biệt là cán bộ Công an hưu trí, các mẹ Việt Nam anh hùng... Khi còn làm Bộ trưởng Công an và sau này làm Chủ tịch nước, bác luôn dành tình cảm đặc biệt cho quê nhà.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Khu tượng đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trụ sở Công an tỉnh Ninh Bình
Bộ trưởng Trần Đại Quang dự Hội nghị 7 năm thực hiện Pháp lệnh Công an xã (2008-2015) 
Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại Ninh Bình
Hình ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang khi còn là Bộ trưởng Bộ Công an thắp hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh Ninh Bình
Bộ trưởng Trần Đại Quang trồng cây lưu niệm tại Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Ninh Bình
Bộ trưởng Trần Đại Quang tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Ninh Bình
Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng lực lượng vũ trang tỉnh Ninh Bình nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh liệt sĩ
Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyêt đội danh dự Công an tỉnh Ninh Bình trong chuyến về công tác "về nguồn"
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm với Công an huyện Kim Sơn quê nhà
Minh Hiền- Nguyễn Bình
.
.