Trường đại học Hậu cần-Kỹ thuật CAND khai giảng năm học mới

Thứ Ba, 03/11/2015, 16:24
Ngày 3/11, tại Bắc Ninh, trường Đại học Hậu cần-Kỹ thuật CAND đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2015-2016.


Tới dự lễ khai giảng có Thượng tướng Tô Lâm, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Đặng Vũ Sơn, Trưởng Ban cơ yếu Chính phủ; Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cùng đại diện các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục, Viện, lãnh đạo các Học viện, các trường trong và ngoài lực lượng CAND.

Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an đánh trống khai giảng năm học mới tại trường đại học Hậu cần-Kỹ thuật CAND.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Tiến, Hiệu trưởng trường đại học Hậu cần-Kỹ thuật CAND khẳng định: Trong năm học 2014-2015, nhà trường đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; xây dựng đề án phát triển nhà trường đến năm 2020. Nội dung, phương pháp đào tạo được đổi mới, chuẩn đầu ra cho các bậc học được quy định cụ thể. Đội ngũ giáo viên của nhà trường phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng và được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn chức danh.

Nhà trường cũng đã chú trọng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật, ứng dụng nhiều công nghệ mới phục vụ giảng dạy, tăng cường mở rộng liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo uy tín trong nước và triển khai đào tạo quốc tế đối với lực lượng Công an Lào, Campuchia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo và đối ngoại của toàn lực lượng.

Những cố gắng và thành tích của nhà trường đã được Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao. Năm 2014, nhà trường đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Quân công hạng Nhì; được Bộ trưởng Bộ Công an tặng cờ “Thi đua xuất sắc”...

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thứ trưởng Tô Lâm đã biểu dương những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua.

Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, đồng chí Thứ trưởng đề nghị nhà trường cần phải tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, đẩy nhanh tiến độ mở thêm một số chuyên ngành mới như Tài chính kế toán, Tham mưu chỉ huy hậu cần và chuẩn bị các điều kiện để triển khai đào tạo trình độ sau đại học chuyên ngành Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin trong năm học 2016-2017. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, phát huy khả năng tư duy sáng tạo và năng lực ứng dụng thực tiễn cho học viên.

Tăng cường hợp tác quốc tế và liên kết với các cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu đầu ngành về lĩnh vực kỹ thuật-hậu cần trong và ngoài lực lượng CAND. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng đào tạo, tạo môi trường giáo dục lành mạnh cho cán bộ, giáo viên, học viên phấn đấu, trưởng thành; quan tâm đầu tư, hiện đại hóa hệ thống thiết bị, phương tiện dạy và học... nhằm xây dựng trường đại học Hậu cần-Kỹ thuật trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu trên lĩnh vực Kỹ thuật, hậu cần CAND.

Huyền Thanh
.
.