Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND phấn đấu thành cơ sở giáo dục trọng điểm vào năm 2020

Thứ Tư, 21/10/2015, 16:25
Ngày 21/10, Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND đã tổ chức Hội thảo khoa học lịch sử 5 năm thành lập trường Đại học (21/10/2010 – 21/10/2015).


Ngày 21/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1954/QĐ-TTG về việc thành lập Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, là một dấu mốc ghi nhận một bước chuyển mới về chất trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Tiến, Hiệu trưởng đang điều hành thảo luận tại Hội thảo.

Từ khi thành lập ngoài nhiệm vụ đào tạo bậc trung cấp, nhà trường đã tuyển sinh đào tạo và liên kết đào tạo 5 khóa bậc đại học các ngành, 1 khóa liên thông từ trung cấp lên đại học; nhiều khóa bồi dưỡng chức danh lãnh đạo chỉ huy và bồi dưỡng chuyên đề về kỹ thuật nghiệp vụ, hậu cần cho công an các đơn vị, địa phương, cho Bộ An ninh Lào và Bộ Nội vụ Campuchia, từng bước khẳng định vai trò quan trọng của nhà trường trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Trong 5 năm qua, Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tặng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua, đặc biệt là Huân chương Quân công hạng Nhì nhân kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống của đơn vị.

Tại buổi hội thảo, các ý kiến đều thống nhất phấn đấu phát triển Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành vào năm 2020.

Nguyễn Xuân Ninh
.
.