CSGT Hà Nội mở cao điểm xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Thứ Hai, 15/08/2016, 14:49

Ngày 15-8, Phòng CSGT Hà Nội đã tổ chức Lễ ra quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông chào mừng 71 năm Cách mạng tháng tám, Quốc khánh 2-9 và ngày truyền thống Công an nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đợt cao điểm sẽ diễn ra từ 16-8 đến 15-9. Lỗi vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh, tín hiệu giao thông sẽ đặc biệt được chú trọng.

 

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết, phòng sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội ra quân cao điểm trật tự an toàn giao thông chào mừng Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2-9.
Với mục đích này, trong đợt ra quân, CSGT sẽ được bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm; giải quyết kịp thời khi có ùn tắc giao thông xảy ra, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ trọng điểm như 1A,5,6,32;c ác tuyến đường vành đai, các trục đường chính ra vào thành phố….

 Cụ thể, trên các tuyến quốc lộ, sẽ kiểm tra, xử lý các hành vi chạy quá tốc độ; vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện cơ giới; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh vượt sai quy đinh; chở hàng quá khổ, quá tải, chở quá số người quy định; dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, người ngồi trên mô tô không đội mũ bảo hiểm; không chấp chấp hành hiệu lệnh, tín hiệu giao thông…

 
Đợt ra quân này, CSGT sẽ bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm

Trên địa bàn nội thành, CSGT sẽ tập trung xử lý các hành vi như không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đi ngược chiều hoặc đi vào đường cấm, giờ cấm; chở vật liệu, chở phế thải rơi vãi; đi không đúng phần đường, vi phạm nồng độ cồn; không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không đúng quy định; lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, không đội mũ bảo hiểm…

Ngoài ra, vào dịp lễ 2-9, Phòng CSGT cũng yêu cầu các đơn vị tập trung kiểm tra, xử lý xe ô tô khách vi phạm chở quá số người quy định (yêu cầu chủ phương tiện phải bố trí phương tiện khác để chở số khách vượt quá quy định được phép chở của phương tiện mới cho xe tiếp tục lưu hành); xe không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật, dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định… 

CSGT sẽ tăng cường xử lý vi phạm trong dịp 2-9

 Đặc biệt, CSGT sẽ xử lý mạnh các trường hợp vi phạm nồng độ cồn theo quy định, tập trung vào các khung giờ 11h đến 14h và từ 16h đến 21h hàng ngày.  “Chúng tôi sẽ kiên quyết không để xảy ra tình trạng tụ tập thành nhóm, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, gây mất trật tự công cộng trên địa bàn thành phố; xử lý nghiêm các hành vi cản trở, chống lại người thi hành công vụ”, Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết thêm.

Thanh Huyền
.
.