Bộ trưởng Tô Lâm tiếp xúc cử tri huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Thứ Ba, 02/08/2016, 18:47
Tiếp tục chương trình tiếp xúc với cử tri tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Bắc Ninh, ngày 2-8, Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Tiên Du để thông báo về kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV và nghe, tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri.


Cùng dự có đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh…

Thay mặt Đoàn ĐBQH Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến thông báo nhanh với cử tri huyện Tiên Du kết quả của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, diễn ra từ ngày 20 – 29/7; đồng thời thông báo tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Ninh gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, trong đó, các cơ quan chức năng trong tỉnh Bắc Ninh đã trả lời 13/13 kiến nghị, các cơ quan của Chính phủ đã trả lời 7/8 kiến nghị của cử tri.

Bộ trưởng tiếp xúc cử tri.

Cử tri huyện Tiên Du đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương tiếp tục quan tâm làm tốt một số vấn đề như: Kiên định, tiếp tục đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước; Quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường, ATVSTP, các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, chế độ với cán bộ xã – phường cũng như giám sát chặt chẽ nguồn vốn và chất lượng các công trình xây dựng công.

Bên cạnh đó đề nghị Chính phủ tiếp tục đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và có chính sách cụ thể để việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới sát với thực tế, đạt hiệu quả cao.

Bộ trưởng Tô Lâm với các cử tri huyện Tiên Du, Bắc Ninh.

Phát biểu tại điểm tiếp xúc cử tri tại huyện Tiên Du, Thượng tướng Tô Lâm cảm ơn tình cảm, sự tín nhiệm của cử tri đối với các đại biểu Quốc hội; khẳng định sẽ có trách nhiệm tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri gửi đến trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trung ương, địa phương.

Đồng chí Bộ trưởng cũng thông báo đến cử tri một số vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và định hướng 6 tháng cuối năm trong phạm vi cả nước, trong đó nhấn mạnh vấn đề phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Đồng chí cũng nhấn mạnh thêm một số nội dung xung quanh các kiến nghị của cử tri Tiên Du đã gửi tới kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. 

Thu Anh
.
.