Bộ trưởng Tô Lâm thăm, tặng quà nhân Ngày Thương binh, liệt sĩ

Thứ Hai, 25/07/2016, 19:23
Nhân Kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2016), ngày 25-7, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên bệnh nhân là thương, bệnh binh đang điều trị tại Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an.


Bộ trưởng Tô Lâm đã thăm hỏi sức khỏe, tặng quà các bệnh nhân là thương, bệnh binh đang điều trị tại Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp, cống hiến to lớn của các thế hệ Anh hùng liệt sỹ, thương binh trong sự nghiệp cách mạng của đất nước và trong sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đồng chí Bộ trưởng chúc các đồng chí bệnh nhân là thương binh, bệnh binh tiếp tục vượt qua khó khăn, yên tâm tích cực điều trị, giữ gìn sức khỏe, sớm bình phục trở về đơn vị công tác, chiến đấu, có nhiều đóng góp hơn nữa vào công tác đảm bảo an ninh, trật tự. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an trong công tác chăm sóc sức khỏe thương, bệnh binh.

 Bộ trưởng  Tô Lâm chúc các đồng chí cán bộ hưu trí đang chữa bệnh tại hai Bệnh viện mau chóng phục hồi sức khỏe, nêu cao tinh thần người Công an cách mạng, là tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi, tặng quà cán bộ Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) bị thương trong khi truy bắt tội phạm.

Nhân dịp này, đồng chí Bộ trưởng đã thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngân, 94 tuổi, đang được Bệnh viện 19-8 phụng dưỡng, chăm sóc.

Thay mặt cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm kính chúc mẹ Nguyễn Thị Ngân mạnh khỏe, minh mẫn để Bệnh viện 19-8 được tiếp tục phụng dưỡng, chăm sóc lâu dài.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngân, đang được Bệnh viện 19-8 phụng dưỡng, chăm sóc.

Nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ, y, bác sỹ tại hai Bệnh viện, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương thành tích đạt được của hai Bệnh viện trong thời gian qua. Đồng thời bày tỏ mong muốn cán bộ, chiến sỹ, bác sỹ, y sỹ, công nhân viên hai Bệnh viện tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn; nghiên cứu, áp dụng những thành tựu y học và kỹ thuật tiên tiến;  tích cực chăm sóc, điều trị và nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng CAND và nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy phục vụ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân; hết lòng, hết sức chữa bệnh, cứu người; là địa chỉ tin cậy cho cán bộ, chiến sỹ Công an, người dân đến chăm sóc sức khỏe; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần vào sự nghiệp đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND…

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh đang điều trị, chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an.

Công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc các thương, bệnh binh luôn được hai Bệnh viện quan tâm; tổ chức nhiều đợt khám, phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người có công, thân nhân liệt sỹ và các hộ gia đình chính sách tại nhiều vùng trên cả nước.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, hai bệnh viện tiếp tục phát huy hơn nữa mặt công tác xã hội từ thiện, tổ chức nhiều hơn các đợt thăm, khám chữa bệnh tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào khó khăn. Bên cạnh đó, hai bệnh viện cũng đã và đang tích cực điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhiều đồng chí là cán bộ hưu trí trong lực lượng Quân đội. Bộ trưởng Tô Lâm đặc biệt khen ngợi tinh thần phục vụ người bệnh, hỗ trợ lực lượng Quân đội thăm khám, điều trị, chăm sóc cho các thương bệnh binh, cán bộ hưu trí…

Trần Xuân
.
.