Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan

Thứ Hai, 06/08/2018, 20:14
Chiều 6-8, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Đại tướng Wanlop Rugsanaoh, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, Trưởng Nhóm công tác chung Việt Nam – Thái Lan về hợp tác chính trị, an ninh (JWG) phía Thái Lan, đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 5 đến 8-8 theo lời mời của Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Nhóm JWG phía Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời chúc mừng đến các lực lượng chức năng Thái Lan với sự hỗ trợ hiệu quả của các chuyên gia và nhân viên cứu hộ quốc tế đã thực hiện thành công chiến dịch cứu hộ những thành viên đội bóng thiếu niên mắc kẹt trong hang Tham Luang (thuộc tỉnh Chiang Rai, Thái Lan) vào tháng 7 vừa qua.

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong Cuộc họp Nhóm JMG lần thứ 10 diễn ra vào sáng cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan nói riêng ngày càng được củng cố và phát triển. 

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Wanlop Rugsanaoh tại buổi tiếp.

Trong thời gian tới, trên cơ sở quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, hai Bên tiếp tục thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm, đặc biệt trên lĩnh vực chính trị, an ninh; trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nhanh chóng, kịp thời, có hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người…; bảo đảm an ninh, an toàn cho các cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nghiệp và công dân nước này làm ăn, sinh sống, du lịch và học tập tại nước kia… ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đem lại lợi ích cho hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực ASEAN cũng như trên thế giới.

Bộ trưởng Tô Lâm, ngài Wanlop Rugsanaoh và các đại biểu.

Chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Bộ Công an Việt Nam cũng như cá nhân Bộ trưởng Tô Lâm đã dành cho Đoàn, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan Wanlop Rugsanaoh mong muốn Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị, bền chặt giữa hai quốc gia.

Khổng Hà
.
.