Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Tổng Vụ trưởng Bộ Công an Nhà nước Israel

Thứ Ba, 03/07/2018, 17:40
Chiều 3-7, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an có buổi tiếp ngài Moshe Edri, Tổng Vụ trưởng Bộ Công an Nhà nước Israel đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của ngài Moshe Edri cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Nhà nước Israel lần này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang tiến gần đến kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (12-7-1993 – 12-7-2018) và cũng là bước hiện thực hóa Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Nhà nước Israel về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia ký năm 2016 tại Jerusalem.

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Moshe Edri tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao kết quả Hội đàm giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Công an Nhà nước Israel diễn ra trước đó vào sáng cùng ngày; mong muốn, trong thời gian tới hai Bộ tiếp tục thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mà hai Bên cùng quan tâm. 

Tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia; mở rộng hợp tác về an ninh mạng, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, khoa học công nghệ…

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Moshe Edri.

Chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Bộ Công an Việt Nam cũng như cá nhân Bộ trưởng Tô Lâm dành cho Đoàn, ngài Moshe Edri khẳng định, trên cương vị của mình sẽ tiếp tục làm hết sức để góp phần thúc đẩy sự phát triển quan hệ giữa hai quốc gia nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Công an Nhà nước Israel nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Khổng Hà
.
.