Bộ trưởng Tô Lâm thăm và làm việc tại Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc

Thứ Hai, 13/05/2019, 21:54

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại các tỉnh Tây Bắc, chiều 13-5, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc – Bộ Tư lệnh CSCĐ.



Báo cáo với Đoàn công tác, Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc cho biết, trong những tháng đầu năm 2019 khu vực Tây Bắc vẫn tiềm ẩn những dấu hiệu phức tạp về an ninh, trật tự liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo và di dân tự do. Đặc biệt, thời gian gần đây, tại khu vực các huyện Mường Nhé và Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên xuất hiện một số đối tượng có biểu hiện hoạt động với ý đồ thành lập “nhà nước Mông”; tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, tai nạn giao thông tiếp tục diễn biến phức tạp...

Bộ trưởng Tô Lâm duyệt đội danh dự tại Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc

Các yếu tố trên có ảnh hưởng đến nhiệm vụ bảo đảm ANQG, giữ gìn trật tự ATXH của lực lượng Công an nhân dân nói chung và nhiệm vụ công tác của lực lượng CSCĐ nói riêng.

 Trước tình hình trên, Trung đoàn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Quân đội, Công an trên địa bàn phụ trách để trao đổi, nắm tình hình hình tại các địa bàn trọng điểm; chủ động khảo sát, bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến; tăng cường huấn luyện, thực hành các dạng phương án theo chức năng nhiệm vụ được giao. Duy trì nghiêm công tác ứng trực quân số, chuẩn bị đầy đủ về vũ khí trang bị, công cụ hỗ trợ sẵn sàng ra quân làm nhiệm vụ khi có lệnh.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc đạt được trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực Tây Bắc của Tổ quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ những nhiệm vụ mà Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong công tác và chiến đấu; thường xuyên xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập các phương án tác chiến phù hợp với thực tiễn; giữ vững mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới, nâng cao các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự buổi làm việc
Nhân dịp làm việc tại Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc, Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã đến thăm, động viên và kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ trực thuộc Trung đoàn.
A.Quỳnh
.
.