Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác trên địa bàn Thủ đô

Thứ Hai, 17/10/2016, 18:49
Chiều 17/10, tại Hà Nội, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác năm 2016 tại Công an thành phố Hà Nội và Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) thành phố Hà Nội.

Cùng dự buổi kiểm tra công tác có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội...

Năm 2016, Công an, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã chủ động tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chỉ đạo, triển khai các Chương trình, Kế hoạch, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo sát thực tế, kịp thời với tình hình, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Công an, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tội phạm, phòng ngừa nghiệp vụ; trong đó, tập trung mở rộng đẩy mạnh các mô hình phòng, chống tội phạm. Do đó, tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi kiểm tra công tác, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã chúc mừng những chiến công, thành tích mà Công an, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đạt được trong thời gian qua; đồng thời khẳng định, lực lượng Công an, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn Thủ đô. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy bày tỏ mong muốn trong thời gian tiếp theo, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền thành phố trong quá trình triển khai các nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn, để lực lượng Công an, Cảnh sát PCCC Thủ đô hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích mà lực lượng Công an và Cảnh sát PCCC Thủ đô đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội cần bám sát chỉ đạo của Bộ Công an; cấp ủy, chính quyền các cấp, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 16. 

Chủ động tham mưu thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về bảo vệ ANTT. Tiếp tục triển khai quyết liệt và nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, không để gia tăng tội phạm, không để tội phạm lộng hành. 

Tập trung triệt phá các băng, nhóm tội phạm, ngăn chặn tội phạm sử dụng các loại vũ khí nóng, tội phạm giết người, trộm cắp, cướp tài sản. Nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm tội hình sự, nhất là các vụ trọng án và tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. 

Phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm ma túy, tội phạm buôn lậu, tội phạm làm hàng giả, vi phạm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Chấp hành nghiêm pháp luật nhất là công tác điều tra tội phạm, đảm bảo nguyên tắc "thượng tôn pháp luật", không để xảy ra oan, sai, không để lọt tội phạm...

Tâm Phạm – Trần Xuân
.
.