Bộ trưởng Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ty Công an Hải Dương

Thứ Năm, 21/04/2016, 13:54

Ngày 21-4, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ty Công an Hải Dương (24/4/1946-24/4/2016). Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Lễ kỷ niệm.

 

 Dự Lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Hải Dương; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương; các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các bà mẹ Việt Nam Anh hùng…

Bộ trưởng Tô Lâm, tặng bức tranh cho Công an tỉnh Hải Dương.

 Diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ty Công an Hải Dương do Đại tá Bùi Ngọc Phi, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trình bày, nêu rõ: Cách đây 70 năm, thi hành Sắc lệnh số 23 và Nghị định 121, ngày 24-4-1946, Tỉnh uỷ Hải Dương và Uỷ ban Cách mạng lâm thời tỉnh, quyết định thành lập Ty Công an Hải Dương.

Ngay từ khi mới ra đời, lực lượng Công an tỉnh đã nhanh chóng ổn định tình hình, thiết lập nền An ninh trật tự (ANTT) cách mạng, chiến đấu chống Việt gian, bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ. Bước vào thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng Công an tỉnh phối hợp với quân đội, mưu trí, dũng cảm, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương; tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh Hải Dương.

 Sau khi hòa bình lập lại (1954) cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ hậu phương, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đã chi viện hơn 200 cán bộ, chiến sỹ cho lực lượng an ninh miền Nam và làm nghĩa vụ quốc tế, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975), cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội, cùng với lực lượng Công an cả nước, Công an Hải Dương tiếp tục chủ động các mặt công tác, từng bước đấu tranh làm thất bại và đẩy lùi mọi âm mưu và hoạt động của bọn phản động, gián điệp; đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ thành quả cách mạng...

Ban giám đốc Công an tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Tô Lâm.

 Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là từ khi tái lập tỉnh Hải Dương đến nay, lực lượng Công an tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo ANTT; chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị văn hóa tại địa phương; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hải Dương. Trải qua 70 năm chiến đấu và xây dựng, lực lượng Công an Hải Dương không ngừng trưởng thành về mọi mặt; đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước; tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1985) và hàng chục Huân chương Quân công, Chiến công các hạng cho tập thể và cá nhân...

Đại tá Bùi Ngọc Phi, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương phát biểu tại buổi Lễ.

 Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc, Công an tỉnh Hải Dương đạt được trong 70 năm qua; đồng thời bày tỏ sự xúc động và tri ân sâu sắc đến đồng bào, đồng chí, các anh hùng liệt sỹ Công an tỉnh Hải Dương đã hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Ra đời từ cuộc Cách mạng tháng Tám lịch sử, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo và rèn luyện; được nhân dân tỉnh Hải Dương giúp đỡ, lực lượng Công an nói chung, Công an tỉnh Hải Dương nói riêng trong mọi thời kỳ đã thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Hải Dương cần tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng tổ chức Đảng và xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh. Bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân...

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Hải Dương cần tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác, nắm chắc tình hình, tích cực tấn công, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; không để bị động, bất ngờ; chú trọng xây dựng triển khai các đề án, chương trình kế hoạch đảm bảo ANTT. Trước mắt bảo vệ an toàn tuyệt đối bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ (2016-2021).

Khẳng định, sức mạnh bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội lớn nhất chính là lòng dân, là  quy tụ và phát huy  tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ ANTT, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Hải Dương cần chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng, củng cố vững chẳng cơ sở chính trị... chăm lo giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, với Đảng, Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành xây dựng, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Xuân Mai
.
.