Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng Bộ trưởng Tô Lâm

Thứ Hai, 11/04/2016, 20:14
Chiều 11-4, Đảng uỷ Công an Trung ương (CATW) và lãnh đạo Bộ Công an đã long trọng tổ chức Lễ chúc mừng Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, vừa được Quốc hội khoá XIII tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.


Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng uỷ CATW và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực nêu rõ: Ngày 9-4-2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII, trên cơ sở đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an cho Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thay mặt Đảng ủy CATW, Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Tô Lâm.

Đây không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự của đồng chí Tô Lâm mà còn là niềm vui, phấn khởi chung của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng Công an. Đồng thời là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước với công lao, đóng góp của đồng chí Tô Lâm cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nêu rõ, trải qua gần 40 năm công tác trong lực lượng CAND, hơn 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng quang vinh, đồng chí Tô Lâm được giao nhiều trọng trách quan trọng, khác nhau, ở cương vị công tác nào, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí đã tích cực cùng tập thể Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an tham mưu với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiều giải pháp cơ bản có ý nghĩa chiến lược trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn TTATXH; xây dựng lực lượng CAND ngày càng trưởng thành lớn mạnh, củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Công an.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Tô Lâm.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, trước tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của đất nước ngày càng nặng nề, phức tạp, Đảng ủy CATW, Bộ Công an và cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng Công an tin tưởng sâu sắc rằng, đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm sẽ phát huy hết khả năng, sức lực của mình phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, cùng với các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, tiếp tục chỉ đạo đổi mới các mặt công tác Công an, xây dựng đội ngũ cán bộ Công an ngày càng vững mạnh, trưởng thành, đủ sức bảo vệ vững chắc sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ niềm xúc động và cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang, các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ đã tín nhiệm giới thiệu đồng chí với Đảng, Nhà nước để đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, được sự trưởng thành như ngày hôm nay, trong suốt quá trình công tác, đồng chí luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an; sự chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm quý báu của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ tận tình của thủ trưởng các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ để đồng chí có điều kiện phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND giao phó.

Đồng chí Tô Lâm khẳng định, thời gian tới, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí sẽ cố gắng hết sức mình, chung sức, đồng lòng, đoàn kết thống nhất cùng tập thể lãnh đạo Bộ Công an và các đồng chí trong Đảng ủy CATW tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND; 

Kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các đồng chí Bộ trưởng tiền nhiệm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác và chiến đấu để lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia và TTATXH, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trần Xuân
.
.