Bộ Tư lệnh CSCĐ triển khai Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

Thứ Ba, 05/12/2017, 14:07
Ngày 5-12, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt một số Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 2, thứ 3 và các văn bản pháp luật mới có liên quan đến lực lượng CSCĐ cho cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh đóng quân trên địa bàn Hà Nội và một số địa bàn lân cận.

Dự Hội nghị có Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp; Trung tướng Đỗ Đức Kính, Chính ủy Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CSCĐ đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, từng bước chính quy tinh nhuệ, hiện đại, góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tướng Phạm Quốc Cương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ cho biết: Năm 2015, lực lượng CSCĐ hưởng ứng tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đã thành công rất tốt đẹp, giành được nhiều giải cao của Bộ, được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát huy những kết quả đã đạt được, mặt khác năm 2017 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, việc tổ chức hội nghị cho cán bộ hôm nay nhằm giúp cán bộ chủ chốt nắm được các nội dung cơ bản các văn bản pháp luật mới ban hành trên cơ sở đó vận dụng vào triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị một cách thiết thực hiệu quả, phù hợp.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ chủ chốt nắm được nội dung cơ bản các văn bản pháp luật mới ban hành.
Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh trình bày những nội dung, phương pháp tại Hội nghị

Để đảm bảo việc quán triệt, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành trong Bộ Tư lệnh một cách nghiêm túc, thiết thực hiệu quả, Trung tướng Phạm Quốc Cương đề nghị các cán bộ, chiến sĩ có mặt trong hội nghị cần tiếp thu đầy đủ những nội dung, phương pháp truyền đạt của Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh trình bày tại hội nghị; sau Hội nghị, các đồng chí có trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền của đơn vị mình. Việc học tập, phổ biến quán triệt phải tiến hành khẩn trương, nghiêm túc đảm bảo phù hợp với từng cấp, từng đối tượng.

Thảo Vy
.
.