Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động triển khai công tác năm 2016

Thứ Hai, 04/01/2016, 16:23
Ngày 4-1, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2016. Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và chỉ đạo.


Là đơn vị nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc, năm 2015, lực lượng CSCĐ đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, được lãnh đạo các cấp khen ngợi.

Với những thành tích xuất sắc, năm 2015, Bộ Tư lệnh CSCĐ có 3 tập thể, 3 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba; 2 tập thể, 8 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 1 cá nhân được trao tặng Chiến sĩ Thi đua toàn quốc; 12 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND. Tổng kết phong trào Thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2015, 1 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Đơn vị xuất sắc…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Bùi Văn Thành biểu dương những thành tích mà lực lượng CSCĐ đã đạt được trong năm qua; đồng thời nhất trí với chương trình, kế hoạch công tác năm 2016 của Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ quan tâm chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào việc quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng trong buổi đến thăm, chúc Tết Bộ tư lệnh CSCĐ nhân dịp năm mới 2016.

Trong đó, tập trung lực lượng, phương tiện triển khai phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và hoạt động vui chơi của nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016…

Đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, đặc biệt là trong đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ phòng, chống khủng bố và nghiên cứu, ứng dụng khoa học. Tích cực khai thác các nguồn lực, sự ủng hộ về kinh phí, thành tựu khoa học của các nước nhằm nhanh chóng hiện đại hóa vũ khí, phương tiện chiến đấu và phục vụ chiến đấu của lực lượng CSCĐ.

Minh Hiền
.
.