Bộ Công an chúc mừng tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thứ Ba, 22/05/2018, 12:09
Sáng 22-5, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tăng ni, phật tử nhân mùa Phật đản, Phật lịch 2562, dương lịch 2018.

Dự buổi tiếp có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thanh Đạt, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam...

Thay mặt Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng hoa, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các vị giáo phẩm, tăng ni và toàn thể Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúc các vị giáo phẩm, tăng ni, cư sỹ và toàn thể đồng bào Phật giáo ở trong và ngoài nước đón một mùa Phật đản hoan hỉ, an vui.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng hoa chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tăng ni, phật tử nhân mùa Phật đản, Phật lịch 2562.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tăng ni, phật tử đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc nói chung, đối với lực lượng CAND nói riêng. Khẳng định, những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã luôn đồng hành cùng với nhân dân, đất nước và dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước.

Qua đây, đồng chí Thứ trưởng trân trọng gửi lời cảm ơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Trung ương đến địa phương đã tạo điều kiện và ủng hộ cho phong trào Vì an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng; cùng lực lượng CAND giữ vững ổn định chính trị, vì cuộc sống bình yên của nhân dân...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tăng ni, phật tử tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước, xây dựng đời sống đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Thứ trưởng cũng vui mừng thông báo, lực lượng CAND đã và đang làm hết sức mình, làm tốt công tác chuẩn bị, để cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ Vesak lần thứ 3 sắp được tổ chức tại Tam Chúc, tỉnh Hà Nam và các ngày lễ trọng đại khác.

Phát biểu tại buổi tiếp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CAND đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tăng ni, phật tử trong thời gian qua. Thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trong cả nước sẽ tiếp tục phối hợp cùng lực lượng CAND đảm bảo an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc, ấm no của nhân dân…

Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cũng đã trao đổi với Đoàn công tác Bộ Công an một số mặt công tác đang được tiến hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó có công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 1000 năm ngày viên tịch của Vạn Hạnh thiền sư, vị Quốc sư có công đưa Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập nên vương triều Lý và công tác chuẩn bị Đại lễ kỷ niệm 710 năm ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn.

Trần Xuân
.
.