Bệnh viện Y học cổ truyền đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Thứ Sáu, 23/12/2016, 15:27
Ngày 23-12, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HCKT) Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống, 20 năm Ngày thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền CAND (24-12-1996 - 24-12-2016) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.


Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện Y học cổ truyền.

Dự Lễ kỷ niệm còn có các đồng chí: Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Huy Dụng, Phó trưởng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Công an các đơn vị, địa phương cùng đông đảo các nhà khoa học, y, bác sỹ trong và ngoài lực lượng CAND…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm gắn  Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Lá cờ truyền thống và trao tặng Bằng Huân chương cho tập thể lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền.

Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong khuôn viên Tổng cục HCKT.

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT nêu rõ: Bệnh viện Y học cổ truyền CAND tiền thân là Phòng Chẩn trị Y học dân tộc, ra đời từ năm 1986 với quy mô 20 giường bệnh điều trị nội trú, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh và đội ngũ y, bác sỹ hạn chế nhưng đã đảm nhiệm tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng CAND.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 1 cá nhân và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Trải qua chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Y học cổ truyền là 1 trong 5 bệnh viện tốp đầu trong hệ thống y học cổ truyền trong toàn quốc và tích cực tham gia các hoạt động công tác xã hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được giao. 

Ghi nhận những đóng góp của Bệnh viện Y học cổ truyền, Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đã tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý cho nhiều tập thể, cá nhân thuộc. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống và 20 năm Ngày thành lập, Bệnh viện Y học cổ truyền vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã gắn  Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Lá cờ truyền thống và trao tặng Bằng Huân chương cho tập thể lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền; Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Thiếu tướng Đỗ Thế Lộc, nguyên Giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đại tá Phạm Bá Tuyến, Giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền và Thượng tá Nguyễn Thị Liên Hoa, Trưởng khoa nội IV.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích của các thế hệ cán bộ, y bác sỹ, công nhân viên của Bệnh viện Y học cổ truyền đã đạt được trong thời gian qua.

Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Bệnh viện Y học cổ truyền cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác y tế; triển khai thực hiện Chỉ thị số 24 và Kết luận số 154 của Ban Bí thư về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị của Bộ Công an về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cán bộ, chiến sỹ trong tình hình mới. 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về vinh dự và trách nhiệm của người thầy thuốc trong lực lượng CAND, phát động nhiều phong trào về rèn luyện, thi đua y đức trong đội ngũ cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện. 

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y bác sỹ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám chữa bệnh. Bệnh viện phải thể hiện quyết tâm cao và quán triệt sâu sắc tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Anh Hiếu
.
.