Bế mạc Hội thao điều lệnh, quân sự, võ thuật Bộ Tư lệnh CSCĐ

Thứ Ba, 17/07/2018, 15:44

Ngày 17-7, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Bế mạc Hội thao điều lệnh, quân sự, võ thuật năm 2018. Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ, Trưởng Ban Tổ chức Hội thao dự và chỉ đạo buổi lễ. 



Hội thao điều lệnh, quân sự, võ thuật trong Bộ Tư lệnh CSCĐ được tổ chức với quy mô lớn, nội dung Hội thao gồm cả lý thuyết và thực hành; với sự tham gia của 18 đơn vị trực thuộc gồm 1.600 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trên tổng số 4 môn thi đấu với nhiều nội dung khác khau: Cán bộ huấn luyện giỏi, Điều lệnh CAND, Quân sự, Võ thuật CAND. 

Chương trình Hội thao được triển khai từ cấp cơ sở để lựa chọn Đội tuyển tham gia thi đấu tại Hội thao Bộ Tư lệnh theo 3 cụm. Sau gần 4 tháng tập luyện và thi đấu trên tinh thần khắc phụ mọi khó khăn, trung thực, cao thượng và quyết thắng, Hội thao đã diễn ra thành công. 

Kết quả, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc Bộ, giải Nhì Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, giải Ba thuộc về Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ Đô, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung bộ và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 đạt giải Khuyến khích. Bộ Tư lệnh đã công nhận 36 đồng chí đạt danh hiệu “Cán bộ huấn luyện giỏi” năm 2018…

Các đơn vị được khen thưởng tại Lễ bế mạc

Phát biểu tại Hội thao, Trung tướng Phạm Quốc Cương khẳng định, việc tổ chức Hội thao có ý nghĩa rất lớn, ngoài việc biểu dương lực lượng, kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật còn có ý nghĩa rèn luyện cho CBCS trong toàn đơn vị có ý thức tổ chức kỷ luật chặt chẽ, hành động thống nhất trong hoạt động tập thể của lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung, cùng nhau xây dựng phong cách làm việc khoa học theo điều lệnh “rèn luyện quân phong, quân kỷ”. 

Trung tướng Phạm Quốc Cương phát biểu tại Hội thao.

Sau Hội thao, Trung tướng Phạm Quốc Cương yêu cầu các đơn vị tổ chức quán triệt kết quả Hội thao đến tất cả CBCS trong đơn vị để rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại trong công tác tổ chức tập luyện và tham gia Hội thao. 

Đối với các đồng chí đạt thành tích cao trong Hội thao cần có kế hoạch được đào tạo, bồi dưỡng để tham gia thi đấu tại các giải do Bộ Công an tổ chức. Kết thúc Hội thao, thủ trưởng các đơn vị tổ chức kiểm tra, thống kê các loại vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện để phục vụ công tác chiến đấu…

Một vài hình ảnh đẹp tại Hội thao điều lệnh, quân sự, võ thuật của Bộ Tư lệnh CSCĐ năm 2018


Vũ Linh
.
.