Báo CAND và Công an Đồng Nai tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền

Thứ Ba, 10/03/2020, 20:01
Tiếp tục chuyến công tác tại một số tỉnh, thành phố phía Nam, ngày 10/3, Đoàn công tác Báo CAND do Đại tá Phạm Quang Khải, Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Đồng Nai.


Cùng dự buổi làm việc, về phía Báo CAND có đại diện lãnh đạo các Ban: Điện tử; Thời sự - Chính trị; Cơ quan đại diện tại TP HCM. 

Về phía Công an tỉnh Đồng Nai có: Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc; các đồng chí Phó Giám đốc: Đại tá Trần Tuấn Triệu, Đại tá Nguyễn Văn Kim cùng lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ. 

Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi làm việc.

Thông tin về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn thời gian qua, Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, triển khai nhiệm vụ công tác Công an năm 2020, nhất là hai tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý, Công an tỉnh đã đấu tranh, bắt giữ, làm tan rã hàng chục băng, ổ nhóm tội phạm; tội phạm hình sự giảm mạnh; các loại tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường và tệ nạn xã hội… được đấu tranh quyết liệt; tỷ lệ điều tra, khám phá án vượt chỉ tiêu được giao; tình hình cháy nổ, tai nạn giao thông giảm mạnh. Những thành tích, chiến công nói trên của Công an tỉnh Đồng Nai đã được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đại tá Phạm Quang Khải, Tổng Biên tập khẳng định Báo CAND luôn chú trọng phát hiện, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, mô hình, cách làm hay... trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Đánh giá cao những thông tin chính xác, kịp thời về lực lượng Công an trên Báo CAND thời gian qua, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai mong muốn, Báo CAND tiếp tục đẩy mạnh thông tin về công tác đấu tranh đẩy lùi các loại tội phạm của Công an tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là công tác phòng ngừa xã hội để kéo giảm tội phạm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tá Trần Duy Hiển, Trưởng Ban Điện tử Báo CAND; Thượng tá Đặng Ngọc Như, Phó trưởng Cơ quan đại diện tại TP HCM cùng các phóng viên phụ trách địa bàn mong muốn lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho phóng viên trong quá trình tác nghiệp, nhằm kịp thời chuyển tải những thông tin nóng, nổi trội về công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần định hướng dư luận…

Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai mong muốn Báo CAND đẩy mạnh thông tin về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Quang Khải, Tổng Biên tập Báo CAND đã giới thiệu khái quát về tình hình hoạt động của Báo thời gian qua; nhấn mạnh, Báo CAND hiện được Chính phủ xác định là một trong 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. Năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, Báo CAND đã tích cực phản ánh, tuyên tuyền về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với số lượng gần 300 tin, bài.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, việc phản ánh thông tin nhiều khi còn mang tính tự phát dẫn đến việc tuyên truyền thiếu trọng tâm, trọng điểm. Các gương người tốt, việc tốt được phản ánh đôi khi còn nhỏ lẻ, chưa thực sự điển hình, chưa khái quát được thành tích, chiến công chung của toàn lực lượng Công an tỉnh. Vì vậy, việc nâng cao mối quan hệ gắn bó giữa Báo CAND và Công an tỉnh Đồng Nai chắc chắn góp phần cải thiện hiệu quả công tác tuyên truyền thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc.


Cảm ơn lãnh đạo Báo CAND cũng như tập thể cán bộ, chiến sĩ, phóng viên của Báo trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng Công an Đồng Nai trong công tác tuyên truyền, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, buổi làm việc giữa Báo CAND và Công an tỉnh Đồng Nai trong thời điểm này là rất cần thiết. Đại tá Vũ Hồng Văn chia sẻ, nếu các phóng viên gắn bó nhiều hơn với cơ sở, nhiệt huyết hơn với nghề sẽ khai thác được ở Đồng Nai nói chung, Công an tỉnh Đồng Nai nói riêng nhiều đề tài hay, phong phú.

Đại tá Phạm Quang Khải, Tổng Biên tập Báo CAND trao bức tranh lưu niệm tặng Công an tỉnh Đồng Nai.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn, cả Báo CAND và đội ngũ làm công tác tuyên truyền Công an tỉnh tiếp tục thay đổi cách tiếp cận đề tài, quan tâm, phản ánh nhiều hơn nữa những sáng kiến, mô hình hay trong đảm bảo ANTT.

Để công tác phối hợp giữa hai đơn vị thực sự hiệu quả, Đại tá Vũ Hồng Văn khẳng định, sẽ chỉ đạo lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Công an các huyện, thị, thành phố hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các phóng viên của Báo CAND trong việc tiếp cận thông tin nói riêng và quá trình tác nghiệp nói chung trên địa bàn tỉnh.

Bảo Sơn
.
.