Cụm thi đua số 4 của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ:

BTL Cảnh vệ tổ chức về nguồn tại Tuyên Quang và Thái Nguyên

Thứ Tư, 17/08/2016, 20:42
Ngày 17-8, Cụm thi đua số 4 của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ gồm các đơn vị Trung đoàn 600, Trung đoàn 375 và Trung đoàn 312 đã tổ chức hoạt động về nguồn, tham quan học tập tại một số di tích Cách mạng thuộc tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Quang, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn thăm quan gồm đại diện chỉ huy các cấp của 3 trung đoàn và 100 cán bộ, chiến sỹ là những hạt nhân thi đua tiêu biểu trong Cụm thi đua.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Quang, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trò chuyện với các đại biểu bên di tích lịch sử năm xưa.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; 71 Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2016) và 62 năm Ngày thành lập Trung đoàn 600 (20/9/1954 – 20/9/2016),

Tại tỉnh Tuyên Quang, đoàn đã đến thăm Bia di tích Tiểu đoàn 600 - chứng tích lịch sử cho sự khởi nguồn ra đời của Trung đoàn 600 tại xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn; thăm Nha Công an Trung ương, Lán Nà Lừa, Lán Cảnh vệ nằm trong khu di tích Cách mạng tỉnh Tuyên Quang.

Một số hình ảnh về hoạt động của đoàn.

Tại tỉnh Thái Nguyên, đoàn đã đến thăm và dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ATK Định Hóa – Thái Nguyên; tham quan Tỉn Keo – nơi Bác Hồ cùng Trung ương Đảng họp quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”.

Chuyến tham quan về nguồn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi CBCS, là lời tri ân sâu sắc của thế hệ CBCS Cảnh vệ hôm nay đối với sự hy sinh, đấu tranh gian khổ của thế hệ lớp lớp người đi trước, từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng trong Cụm thi đua với quyết tâm lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Hải Đường
.
.