Ấn Ðộ xây căn cứ quân sự ở nước ngoài

Thứ Tư, 14/03/2018, 10:43
Ấn Ðộ đang chuẩn bị xây dựng một căn cứ quân sự ở Seychelles như một phần của cuộc tranh giành ảnh hưởng đang diễn ra với Trung Quốc tại khu vực Ấn Ðộ Dương.


Hồi tháng 1-2018, Ấn Độ đã ký một hiệp ước 20 năm với Seychelles để xây dựng đường băng và một cầu cảng cho hải quân của New Delhi trên đảo Assumption.

Seychelles có tầm quan trọng chiến lược cao đối với Ấn Độ, vì chuỗi đảo nằm gần các tuyến vận chuyển chính toàn cầu.

Động thái này diễn ra sau khi Trung Quốc khánh thành căn cứ quân sự ở nước ngoài đầu tiên tại Djibouti vào năm ngoái, gần một trong những tuyến đường vận chuyển nhộn nhịp nhất thế giới, làm sâu sắc hơn những bất an của Ấn Độ và khiến nước này phải nhanh chóng tìm cách để có một chỗ đứng trong khu vực.

Ðảo quốc Seychelles.

Hiệp ước giữa Ấn Độ và Seychelles ký cuối tháng trước đã cho phép New Delhi xây dựng một cơ sở quân sự trên đảo Assumption của Seychelles, cách lục địa Đông Phi khoảng 1.650km về phía đông. Thỏa thuận đạt được sau nhiều năm đàm phán ngoại giao này sẽ giúp Ấn Độ có được một cứ điểm quan trọng tại nơi đang nhanh chóng trở thành một khu vực chiến lược.

Hiệp ước với Seychelles được công bố lần đầu tiên khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm đảo này vào năm 2015. Tuy nhiên, nó đã phải đối mặt với những trở ngại khi các nhà phê bình lo sợ việc bàn giao lãnh thổ đòi hỏi Chính phủ Seychelles phải làm rõ các điều khoản về vai trò của Ấn Độ.

Đầu tháng 2-2018, khoảng 50 người đã tổ chức một cuộc phản kháng chống lại việc xây dựng căn cứ hải quân. Họ cho rằng các chi tiết của dự án đã không được công khai và điều đó có thể có một tác động thảm khốc đến môi trường địa phương.

Ralph Volcere, một trong những người tổ chức cuộc biểu tình, nói với Cơ quan Thông báo của Seychelles: "Hợp đồng này không được hỗ trợ bởi người dân Seychelles. Chúng tôi không biết bất cứ chi tiết nào, sự sắp xếp này là gì? Chi phí là gì? Vấn đề của chúng ta là Seychelles không thể tham gia vào xung đột của siêu cường. Chúng ta cần phải giữ bình đẳng, thân thiện với tất cả kẻ thù - không ai có thể".

Ông Ralph Volcere  nói thêm: "Cơ sở ở Assumption sẽ đặt Seychelles vào nguy cơ lớn nếu một cuộc xung đột quân sự liên quan đến Ấn Độ xảy ra. Chúng ta đang đối phó với các quốc gia có quyền lực hạt nhân ở đây".

Ấn Độ và Seychelles là những nước láng giềng hàng hải có liên quan an ninh với nhau, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmaniam Jaishankar cho biết sau khi ký thỏa thuận.

Hai nước "đã soạn thảo một chương trình hợp tác bao gồm các nỗ lực chung trong hoạt động chống sao chép trái phép và tăng cường giám sát và giám sát để ngăn chặn sự xâm nhập của những kẻ phạm tội kinh tế tiềm ẩn", Ngoại trưởng Subrahmaniam Jaishankar nói. Đó là những người tham gia đánh bắt trái phép, săn trộm, ma túy và buôn bán người, ông nói thêm.

Trung Quốc đã xây dựng các cảng, trạm điện và đường cao tốc ở châu Á, nhưng các điều khoản của một số khoản đầu tư đã gây ra sự giận dữ. Tại Sri Lanka, họ phải đối mặt với những lời chỉ trích sau khi kiểm soát cảng Hambantota miền Nam, nơi nó đã được xây dựng theo thỏa thuận hoán đổi nợ / vốn.

Ấn Độ đã cố gắng để cẩn thận hơn, tránh cho vay khó khăn và hỗ trợ của mình như là một nỗ lực chung. Tuy nhiên, các quan chức quân sự gọi thỏa thuận Seychelles là một bước tiến lớn trong việc mở rộng tầm nhìn của Hải quân Ấn Độ, dự kiến sẽ xoay vòng các tàu và máy bay của mình thông qua các hòn đảo.

"Sự phát triển này là một chỉ số rõ ràng cho thấy biên giới chiến lược của Ấn Độ đang mở rộng cùng với dấu ấn chiến lược đang phát triển của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương", Đại úy Gurpreet Khurana, thuộc Cơ quan Hàng hải Quốc gia Ấn Độ cho hay.

Các quan chức cao cấp thuộc Hải quân Ấn Độ tuyên bố rằng việc phát triển căn cứ quân sự ở Seychelles là để cạnh tranh với chiến lược Con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương - vốn là một phần trong sáng kiến “Một Vành đai, một con đường”.

Đông Văn
.
.
.