Khen thưởng 6 tập thể, cá nhân phá đường dây mua bán ma túy và vũ khí

Thứ Hai, 15/01/2018, 15:04
Ngày 15-1, Công an tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng 6 tập thể, cá nhân thuộc Đội Cảnh sát ma túy, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai), vì đã lập thành tích xuất sắc trong việc triệt xóa thành công tụ điểm mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng tại khu phố 2, phường Trảng Dài (TP Biên Hòa) vào ngày 17-12-017.

Ngày 15-1, Công an tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng 6 tập thể, cá nhân thuộc Đội Cảnh sát ma túy, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai), vì đã lập thành tích xuất sắc trong việc triệt xóa thành công tụ điểm mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng tại khu phố 2, phường Trảng Dài (TP Biên Hòa) vào ngày 17-12-2017.

Theo cơ quan Công an: Cầm đầu đường dây này là Trần Ngọc Huấn (tự Híp, 31 tuổi, ngụ phường Tân Mai, TP Biên Hoà). Cùng bị bắt với Huấn còn có 5 đối tượng khác, gồm: Nguyễn Viết Ngân (54 tuổi, ngụ Lâm Đồng), Nguyễn Nhật Tân (24 tuổi, ngụ Sóc Trăng), Nguyễn Tấn Đạt (18 tuổi, ngụ Tiền Giang), Ninh Quang Khanh (26 tuổi) và Đỗ Cao Trung (29 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai). Tang vật thu giữ: 1,6 kg ma túy tổng hợp; 380 viên thuốc lắc; 1 súng quân dụng K54 cùng 2 viên đạn; 6 điện thoại di động; 3 nỏ sử dụng ma túy cùng một số tiền mặt.
Tang vật của vụ án

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bước đầu khai  nhận đã thuê nhà nguyên căn tại tổ 5, khu phố 2, phường Trảng Dài để Huấn và Ngân mua ma túy với số lượng lớn tại TP Hồ Chí Minh. Sau đó, về giao cho đồng bọn phân phối bán lẻ vào các quán bar và con nghiện trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

N.Văn-G.Minh
.
.