“Hiệp sỹ” kịp thời "né" cú tông xe của kẻ lừa đảo

Thứ Hai, 19/09/2016, 16:05
Chiều 19-9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ Lê Hoàng Sang (20 tuổi, ngụ An Giang; tạm trú xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 3-9, “Hiệp sỹ” Nguyễn Thanh Hải thuộc Đội PCTP phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của anh Trương Nhật Hào (ngụ xã Hội Nghĩa) về việc, đối tượng giả xin việc làm lừa đảo chiếm đoạt xe máy. Sau đó, các “Hiệp sỹ” tổ chức truy tìm tại nhiều huyện, thị nhưng không rõ tung tích đối tượng.

Đối tượng bị các “Hiệp sỹ” bắt giữ

Đến 18h ngày 18-9, anh Hải cùng đồng đội gồm Nguyễn Công Nguyên, Đoàn Tấn Thông, Nguyễn Sang và Dương Tài tiếp tục nhận được tin báo của anh Hào. Trên đường đi công việc, Hào đã phát hiện đối tượng đang di chuyển trên đại lộ Bình Dương. Lập tức, các anh đến xác minh địa điểm trên và phát hiện Sang. Lúc này, Sang tông xe với tốc độ cao vào các “Hiệp sỹ” nhưng các anh đã kịp né tránh và bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Đối tượng cảm thấy tội lỗi khi gặp phải khổ chủ

Tại cơ quan Công an, Sang khai nhận, trước đó vào quán trà sữa gần chợ Quang Vinh 3 (thị xã Tân Uyên) của anh Hào xin việc làm thêm. Lợi dụng anh Hào tin tưởng giao xe tay ga hiệu Nouvo BKS 93 P1-09095 đi công việc, đối tượng lấy xe bỏ trốn và đem cầm ở cửa hàng T.T (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương) lấy tiền tiêu xài.

Đ.Mừng
.
.
.