Chuyện về những người vác tù và hàng tổng

Thứ Sáu, 10/06/2016, 09:22
Mười năm trở lại đây, người dân phường Hoàng Văn Thụ nói riêng, quận Hoàng Mai nói chung đã quen với hình ảnh các cán bộ dân phòng vì dân tận tụy. Không chỉ giữ gìn trật tự đô thị, họ còn tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; quản lý giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng cũng như giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân...

Chia sẻ với chúng tôi, một cán bộ bảo vệ dân phố bộc bạch: "Công việc của chúng tôi chẳng khác gì những người vác tù và hàng tổng. Nhưng chẳng ai bảo ai, khi đã tham gia thì tất cả đều nhiệt tình và trách nhiệm với công việc". Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Bảo vệ dân phố phường Hoàng Văn Thụ đã bắt giữ nhiều đối tượng hình sự và ma túy, góp phần trả lại sự bình yên cho địa bàn.

Trong quá trình truy bắt tội phạm, lực lượng Bảo vệ dân phố quận Hoàng Mai không ít lần phải đối mặt với nguy hiểm, khi đối tượng phạm tội chống đối quyết liệt. Cho đến bây giờ, ông Nguyễn Văn Vo, Phó ban Bảo vệ dân phố phường Mai Động vẫn không quên lần bắt giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Sơn (SN 1977, trú tại tổ 39, phường Mai Động), có 1 tiền án và 1 tiền sự.

Lực lượng Bảo vệ dân phố phối hợp với Công an quận Hoàng Mai giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Sơn là đối tượng do Ban bảo vệ dân phố phụ trách. Trước đó, ông Vo được giao nhiệm vụ quản lý, nắm bắt mọi hoạt động của đối tượng nghiện ma túy này. Qua công tác nắm tình hình, ông Vo phát hiện Sơn ra khỏi nhà có nhiều nghi vấn nên đã bám theo...

Khi ông Vo cùng tổ công tác của Công an phường Mai Động bắt giữ, Sơn vùng vẫy chống trả quyết liệt. Không quản hiểm nguy, ông Vo đã cùng lực lượng Công an phường khống chế, bắt giữ đối tượng cùng tang vật là 0,12g heroin.

10 năm qua, lực lượng Bảo vệ dân phố quận Hoàng Mai đã cung cấp cho lực lượng Công an  hơn 19 nghìn tin có liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có 2.600 tin có giá trị, giúp lực lượng Công an bắt giữ, xử lý 392 vụ, với gần 500 đối tượng tội phạm hình sự, ma túy; huy động hơn 31 nghìn lượt phối hợp với lực lượng Công an và các ban, ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương.

Cùng với đó là việc tham gia vào các mô hình và chuyên đề như "Vận động toàn dân tham gia phong trào tự quản trật tự an toàn giao thông tại địa bàn Giáp Bát”; "Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng"...

Từ năm 2016, lực lượng Bảo vệ dân phố đã tích cực tham gia 120 mô hình vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc của Cảnh sát khu vực. Điều đó đã tạo khí thế đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội ở khu dân cư, tổ dân phố, góp phần xây dựng môi trường thuận lợi để hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội...

Xuân Mai
.
.