Công an đưa thương binh đến tận trụ sở làm thủ tục cấp căn cước

Thứ Hai, 10/06/2019, 18:14
Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị của công dân Nguyễn Quang Ngọc (35 tuổi, trú tại thôn Tân Tiến xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ), thương binh hạng 1/4, khó khăn trong việc đi lại có nguyện vọng được cấp thẻ căn cước công dân (CCCD), Công an huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh đã điều động xe đưa đón anh Ngọc đến trụ sở cơ quan và thực hiện các thủ tục cấp CCCD.

Anh Nguyễn Quang Ngọc nguyên là lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, trong lần tham gia công tác PCTT & TKCN năm 2008 tại địa phương, anh bị cột điện đổ trúng người, gây liệt nửa thân dưới và được hưởng chế độ thương binh hạng ¼, hiện phải di chuyển bằng xe lăn.  

Ngay sau khi anh Ngọc đến trụ sở, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện đã khẩn trương tiến hành làm các thủ tục cấp căn cước công dân; đồng thời báo cáo cấp trên sớm cấp CCCD cho công dân vì lý do nhân đạo.

Công an huyện Ba Chẽ làm các thủ tục để cấp CCCD cho anh Ngọc.

Được biết, trong thời gian qua với việc đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm động lực tạo chuyển biến tích cực trên lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT,  Công an huyện Ba Chẽ đã tiến hành làm thủ tục cấp căn cước công dân lưu động cho 460 trường hợp là người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn huyện; các công dân đều được miễn phí cấp thẻ hoàn toàn; việc giao thẻ CCCD cũng được lực lượng Công an trao tận tay công dân. 

 

Hoàng Tân
.
.